Các nơi tặng quà Tết cho hộ nghèo

GNO - Ngày 9-2, tại chùa Nam Thiên Nhất Trụ đã diễn ra buổi trao 1.000 phần quà Tết đến bà con nghèo, khó khăn tại địa bàn Q.Thủ Đức, Q.9, và P.Thuận An.

ANh  (3).jpg

TT.Thích Thanh Phong tặng quà đến cụ già neo đơn

ANh  (2).jpg
ĐĐ.Thích Minh Đạo, trụ trì Nam Thiên Nhất Trụ trao quà tết đến bà con nghèo

Quà gồm 10 kg gạo, mì tôm, bánh chưng và tiền mặt với trị giá mỗi phần quà là 400 ngàn đồng.

Kinh phí do Phật tử  và chư Tăng chùa đóng góp và vận động để giúp bà con nghèo, khó khăn, tàn tật, xa quê có một cái Tết ấm áp nghĩa tình.

N.Danh

LONG AN: Chùa Thường Quang tặng 100 phần quà Tết

Ngày 6-2, TT.Thích Chơn Tịnh, trụ trì chùa Thường Quang, quận 8, TP.HCM  tiếp tục hướng dẫn Phật tử chùa Thường Quang đến tặng 100 phần quà cho các hộ gia đình nghèo vui xuân đón Tết.tại xã Nhựt Ninh thuộc huyện Tân Trụ,  tỉnh Long An.

ANh  (8).jpg

TT.Chơn Tịnh trao quà đến các hộ nghèo

Mỗi phần quà bao gồm: 10 kg gạo ngon, nước ngọt, dầu ăn, đường cát, kẹo thèo lèo và 200 ngàn đồng tiền mặt, trị giá 500 ngàn đồng do sự đóng góp của Phật tử chùa Thường Quang.

H.DÀnh: T.Q

QUẢNG NAM: Chùa Bình An tặng quà cho người nghèo

Tại hội trường UBND thị trấn Bình An, huyện Hiệp Đức, Quảng Nam, chùa Bình An (thị trấn Bình An, Hiệp Đức) đã tổ chức trao 120 suất quà đến bà con có hoàn cảnh khó khăn và thăm viện dưỡng lão và hội người mù ở địa phương.

ANh  (6).jpg

Các gia đình thị trấn Bình An nhận quà Tết

Trước đó, chùa còn ủng hộ cho Bệnh viện Tâm thần tại TP.Tam Kỳ 1 triệu đồng và 1 xe đạp trị giá 1.300.000 đồng cho em học sinh nghèo tại xã Thăng Phước, huyện Hiệp Đức. Với tổng trị giá gần 20 triệu đồng.

Thiện Nhân

TIỀN GIANG: BTS PG trao 1.670 phần quà Tết

Ngày 9-2, tại Hội trường UBND xã Thân Cửu Nghĩa, MTTQ huyện Châu Thành tổ chức buổi trao quà Tết cho 210 hộ cận nghèo trên địa bàn 3 xã: Thân Cửu Nghĩa, Tân Lý Đông và Tân Hương (mỗi xã 70 hộ).

 
ANh  (7).jpg

Các hộ ở Thân Cửu Nghĩa, Tân Lý Đông và Tân Hương nhận quà Tết

TT.Thích Giác Nhân cho biết, trong chương trình phát quà tết năm nay, Giáo hội đã thành lập 4 đoàn với 1.670 phần quà, đến các huyện: Châu Thành (470 phần), Tân Phước (385 phần), Cai Lậy (455 phần) và TX, Cai Lậy (360 phần). Tổng số tiền hơn 500 triệu đồng.

Chiều ngày 8-2, chùa Long Tường, toạ lạc ấp 5, xã Tam Hiệp vận động Công ty cổ phần XNK Thủy sản Vạn Đức, Tiền Giang tặng  92 phần quà, mỗi phần 10 kg gạo và 200.000 đồng tiền mặt. Trị giá 300.000 đồng /phần.

                                                                                      Anh Tuấn

HẢI PHÒNG: Tặng 40 suất quà Xuân

Nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Ất Mùi, Chiều ngày 8-2, tại tổ đình Trùng Quang, xã Hùng Thắng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, chư tôn đức trong tổ đình đã tổ chức tặng quà từ thiện cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn xã Hùng Thắng, huyện Tiên Lãng.

 
ANh  (5).jpg

Tặng quà Tết ở xã Hùng Thắng

ĐĐ.Thích Quảng Truyền đã ân cần thăm hỏi và động viên các gia đình có hoàn cảnh khó khăn sớm khắc phục những khó khăn trong cuộc sống để vươn lên thoát nghèo. Tổ đình đã trao tặng 40 suất quà gồm mì chính, tiền mặt... mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng, tổng trị giá các phần quà 12 triệu đồng.

C.T.V

NGHỆ AN: Chùa An Thái & Phật giáo Yên Thành trao quà Tết 

Chiều ngày 9-2, chùa An Thái xã Quỳnh Long (Quỳnh Lưu), phối hợp với nhóm Phật tử từ thiện Nguyên Hiệp đã trực tiếp đến thăm chúc Tết và tặng quà cho 15 hộ gia đình nghèo khó khăn tại hai xã Quỳnh Hưng và xã Ngọc Sơn (Quỳnh Lưu).

Mỗi suất quà trị giá 350.000 đồng, số tiền trên do chùa An Thái và nhóm Phật tử từ thiện Nguyên Hiệp vận động các đơn vị, cá nhân ủng hộ, nhằm giúp các hộ nghèo  đón Tết Nguyên đán đầm ấm.

ANh  (4).jpg


Thăm và tặng quà cho hộ nghèo tại xã Quỳnh Hưng

Trước đó, Phật giáo huyện Yên Thành phối hợp với huyện ủy, UBND, UBMTTQ huyện đi tặng quà cho một số gia đình chính sách, gia đình nghèo gặp hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

                                                                       Hữu Tình

TP.HCM: Phóng sinh trên kênh Tàu Hủ

 TT.Thích Chơn Tịnh, trụ trì chùa Thường Quang, quận 8  và TT Thích Huệ Công, trụ trì chùa Long Hoa, quận 8 đã tổ chức hướng dẫn Phật tử phóng sanh trên hai tàu cá tại sông Bến Bình Đông.

ANh  (9).jpg

TT.Chơn Tịnh phóng sinh trên Bến Bình Đông

Chương trình do Ni sư Thích Nữ Đàm Nhật và Phật tử chùa Đức Viên, Hoa Kỳ phát tâm ủng hộ.

H.D

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày