Các trường hạ tại TP.Thủ Đức Bố-tát kỳ cuối trong mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2567

Chư Ni tại trường hạ chùa Kiều Đàm - trường hạ có số lượng hành giả an cư đông nhất TP.Thủ Đức
Chư Ni tại trường hạ chùa Kiều Đàm - trường hạ có số lượng hành giả an cư đông nhất TP.Thủ Đức
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Trong hai ngày, 29-6 và 1-7-Quý Mão (15 và 16-8-2023), chư hành giả an cư tại các trường hạ TP.Thủ Đức đã trang nghiêm Bố-tát, thính giới kỳ cuối trong mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2567.

Tại các trường hạ, chư tôn đức đã thực hiện nghi thức Bố-tát, thính giới Tỳ-kheo, Bồ-tát theo truyền thống thiền môn.

Được biết, trong mùa An cư kiết hạ, chư hành giả mỗi tháng thực hiện 2 kỳ Bố-tát, thính giới, cùng ôn lại những lời Đức Phật dạy, nhằm trưởng dưỡng nội lực tu tập, thanh tịnh tự thân và hòa hợp Tăng-đoàn.

Đây là kỳ Bố-tát sau cùng của chư Tăng Ni trong mùa an cư năm nay. Sau đó đến trung tuần tháng 7 âm lịch, các trường hạ sẽ tổ chức lễ tạ pháp, Tự tứ kết thúc mùa an cư viên mãn như pháp.

Một số hình ảnh được ghi nhận:

Tại chùa Thiên Minh

Tại chùa Vạn Đức

Tại chùa Kiều Đàm

Tại Ni viện Vạn Hạnh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Năm thứ quý giá ở đời

GNO - Theo Thế Tôn, có những thứ tuy quý giá nhưng dễ tìm, dễ được và có những thứ không khó tìm nhưng rất khó được. Khó được vì hiện hữu trước mắt mà không có tuệ giác để trân quý, chưa hội đủ nhân duyên để nhận ra đó là những báu vật ở đời.
Tô Đông Pha và Thiền sư Phật Ấn - Tranh Phật giáo Trung Quốc

Tám ngọn gió đời

GNO - Chúng tôi có biết một số giai thoại thú vị về Tô Đông Pha và Thiền sư Phật Ấn. Trong cuộc sống hàng ngày, con người luôn đối diện với "Bát phong”, tức tám ngọn gió đời. Có cách nào để có thể đứng vững trước tám ngọn gió ấy không?
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Đợi nắng

GNO - Buổi sáng, tại mảnh sân nhỏ, thấp thoáng một bóng dáng nhỏ xíu, gầy còm đi vào đi ra hồ như mẹ đang mong chờ một điều gì đó mà lòng bồn chồn khó tả. Rồi mẹ lại trở vào trong nhà khoác thêm chiếc áo, choàng thêm tấm khăn, chân đi ủng và bước ra vườn.

Thông tin hàng ngày