Cần Thơ: Ban Trị sự Phật giáo Thành phố triển khai hướng dẫn thành lập Ban Quản trị cơ sở tự viện

Hội nghị triển khai thông tư hướng dẫn thành lập Ban Quản Trị cơ sở tự viện, tại thiền viện Trúc Lâm Phương Nam
Hội nghị triển khai thông tư hướng dẫn thành lập Ban Quản Trị cơ sở tự viện, tại thiền viện Trúc Lâm Phương Nam
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 22-1, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ tổ chức hội nghị triển khai thông tư hướng dẫn thành lập Ban Quản Trị cơ sở tự viện theo quy định của Hiến chương GHPGVN sửa đổi lần thứ VII.
Tăng Ni trụ trì các tự viện tham dự

Tăng Ni trụ trì các tự viện tham dự

Hội nghị diễn ra tại thiền viện Trúc Lâm Phương Nam, dưới sự chủ tọa của Hòa thượng Đào Như, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ; Ban Thường trực Ban Trị sự Thành phố và 115 vị trụ trì các cơ sở tự viện.

Đại đức Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ thông qua Quy chế hoạt động Ban Quản trị

Đại đức Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ thông qua Quy chế hoạt động Ban Quản trị

Trong khuôn khổ hội nghị, Đại đức Thích Thiện Hữu, Chánh Thư ký Ban Trị sự TP.Cần Thơ đã thông qua Quy chế họat động Ban Quản trị cơ sở tự viện; Cư sĩ Đinh Công Quân, Phó Chánh Văn phòng Ban Trị sự thông qua thông tư của Hội đồng Trị sự về hướng dẫn thành lập Ban Quản trị cơ sở tự viện nhiệm kỳ 2022-2027.

Theo đó, mỗi cơ sở tự viện thành lập Ban Quản trị, thành phần gồm: Trưởng ban do trụ trì đảm nhiệm; Phó Trưởng ban, Thư ký, Thủ quỹ, Kiểm soát và các thành viên do trụ trì giới thiệu và đề cử nhân sự.

Thượng tọa Thích Bình Tâm giải đáp những thắc mắc của trụ trì các tự viện

Thượng tọa Thích Bình Tâm giải đáp những thắc mắc của trụ trì các tự viện

Thay mặt Ban Thường trực, Thượng tọa Thích Bình Tâm, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Thành phố đã giải đáp những thắc mắc của chư tôn đức trụ trì các tự viện về những thủ tục liên quan đến thành lập Ban Quản trị và việc tiến hành thu hồi dấu mộc tự viện tiến tới cấp dấu mộc mới Ban Quản trị cho các tự viện hoạt động Phật sự theo quy định của Bộ Công an.

Hòa thượng Đào Như phát biểu chỉ đạo

Hòa thượng Đào Như phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo và kết luận tại hội nghị, Hòa thượng Đào Như đã nhắc nhở chư tôn đức trụ trì các tự viện tích cực phối hợp với Ban Trị sự quận huyện để kịp thời thực hiện các biểu mẫu hồ sơ theo đúng quy định, đồng thời giao cho bộ phận Văn phòng Ban Trị sự Thành phố có trách nhiệm hỗ trợ, hướng dẫn các quận huyện trong quá trình thực hiện hồ sơ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tượng Bồ-tát Phổ Hiền

Hạnh nguyện Phổ Hiền Bồ-tát

GNO - Hạnh nguyện Phổ Hiền là đề tài rất quan trọng mà trong trang báo có hạn, tôi chỉ có thể gợi ý, không thể triển khai đầy đủ.
Lễ chào cờ trên đảo Song Tử Tây

Trường Sa thiêng liêng...

GNO - Trường Sa - hai tiếng gọi thiêng liêng, mỗi người con đất Việt đều mong ước sẽ có một lần được trải nghiệm vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam, được đặt chân lên mảnh đất thân thương của đất nước ở các đảo giữa biển khơi sóng gió…

Thông tin hàng ngày