Cần Thơ: Bổ nhiệm trụ trì chùa Giác Quảng

GNO - Sáng 10-1, BTS GHPGVN Q.Ninh Kiều long trọng tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm trụ trì Chùa Giác Quảng cho ĐĐ.Thích Minh Cầu.

04.JPG
Ông Lê Hùng Yên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trưởng ban Tôn giáo TP.Cần Thơ
trao công văn quyết định bổ nhiệm trụ trì đến ĐĐ.Thích Minh Cầu

Chùa Giác Quảng do cố Hòa thượng thượng Thiện hạ Bổn thành lập vào năm 1950. Đến năm Kỷ Sửu, Hòa thượng viên tịch, phần trông coi ngôi chùa giao cho cụ bà Lê Thị Nhi - pháp danh Diệu Nghĩa. Đến năm 1992, đầy đủ duyên lành, Phật tử Diệu Nghĩa thỉnh TT.Thích Giác Điệp về làm trụ trì, được BTS THPG TP.Cần Thơ trao quyết định bổ nhiệm trụ trì.

Đến ngày 22-3-2013, vì bận công tác Phật sự ở nước ngoài, nên Thượng tọa  đã ủy quyền lại cho ĐĐ.Thích Minh Cầu - vừa tốt nghiệp Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM làm trụ trì, tiếp tục trùng tu và tôn tạo để phục vụ công cuộc hoằng pháp lợi sanh tiếp nối bản nguyện.

Tại buổi lễ, ĐĐ.Thích Bình Tâm, Phó BTS kiêm Chánh Thư ký GHPGVN TP.Cần Thơ đã đọc quyết định bổ nhiệm trụ trì cho ĐĐ.Minh Cầu. Thượng tọa Lý Hùng, Phó BTS GHPGVN TP.Cần Thơ, Trưởng ban Pháp chế TP.Cần Thơ trao quyết định bổ nhiệm.

05.JPG


Thượng tọa Lý Hùng trao quyết định bổ nhiệm đến ĐĐ.Minh Cầu

06.JPG
ĐĐ.Thích Minh Cầu, tân trụ trì phát nguyện trước chư tôn đức

Sau lời phát nguyện nhận nhiệm vụ của Đại đức tân trụ trì, HT.Thích Giác Hoa, Phó BTS GHPGVN TP.Cần Thơ ban đạo từ, cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương, đã tạo điều kiện để các thủ tục về việc bổ nhiệm trụ trì diễn ra thuận lợi. Tin tưởng với truyền thống tốt đẹp sẽ luôn quan tâm, giúp đỡ cho Đức đức tân trụ trì hoàn thành tốt trách nhiệm mà Giáo hội thành phố và quận nhà giao phó.

Thích Minh Phú

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày