Cần Thơ: Phật giáo quận Ninh Kiều thực hiện công tác từ thiện xã hội năm 2022 trên 7 tỷ đồng

Lãnh đạo UBND quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ trao bằng khen đến chư Tăng Ni đã có những đóng góp trong các công tác an sinh xã hội năm 2022
Lãnh đạo UBND quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ trao bằng khen đến chư Tăng Ni đã có những đóng góp trong các công tác an sinh xã hội năm 2022
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 15-12, tại hội trường chùa Giác Hoàng (phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, Cần Thơ), Ban Trị sự GHPGVN quận Ninh Kiều trọng thể tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2022.
Thượng tọa Lý Hùng, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận Ninh Kiều phát biểu khai mạc
Thượng tọa Lý Hùng, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận Ninh Kiều phát biểu khai mạc

Chứng minh và tham dự có Hòa thượng Đào Như, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ; Thượng tọa Thích Bình Tâm, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ; chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự; lãnh đạo Ban Dân vận Quận ủy, Ủy ban MTTQVN quận, Phòng Nội vụ, Công an quận Ninh Kiều và lãnh đạo UBND phường Xuân Khánh cùng chư Tăng Ni các tự viện và Phật tử đồng tham dự.

Đại đức Thích Minh Cầu, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN quận Ninh Kiều báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2022
Đại đức Thích Minh Cầu, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN quận Ninh Kiều báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2022

Theo báo cáo tại hội nghị, Phật giáo quận Ninh Kiều có 55 cơ sở tự viện với tổng số Tăng Ni của quận là 152 vị. Trong năm qua, Tăng Ni và Phật tử các tự viện đã chung tay cùng Ban Trị sự thực hiện các công tác Phật sự đạt nhiều thành tựu. Đặc biệt, với phương châm “Tốt đời, đẹp đạo”, công tác từ thiện xã hội của quận trong năm 2022 được thực hiện với tổng kinh phí trên 7 tỷ đồng.

Chư tôn đức Tăng Ni tham dự hội nghị

Chư tôn đức Tăng Ni tham dự hội nghị

Tại hội nghị, sau khi nghe báo cáo tổng kết năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Ban Trị sự, Thượng tọa Thích Bình Tâm đã triển khai đến hội nghị những công tác Phật sự trọng tâm của Ban Trị sự Phật giáo TP.Cần Thơ trong năm 2023. Đại diện lãnh đạo Phòng Nội vụ quận Ninh Kiều, ông Vương Văn Đạt, Phó Trưởng phòng Nội vụ quận cũng đã có những ý kiến đóng góp tích cực.

Hòa thượng Đào Như ban đạo từ

Hòa thượng Đào Như ban đạo từ

Thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ, Hòa thượng Đào Như ghi nhận những đóng góp của Tăng Ni, Phật tử quận Ninh Kiều đã tạo nên những thành tựu tốt đẹp trong công tác Phật sự chung của thành phố trong năm 2022.

Thay mặt Ban Trị sự Phật giáo quận Ninh Kiều, Thượng tọa Lý Hùng, Trưởng ban Trị sự quận Ninh Kiều đã tiếp thu những ý kiến chỉ đạo và đúc kết để thừa hành trong những Phật sự tiếp theo.

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Được biết, Ban Trị sự GHPGVN quận Ninh Kiều là đơn vị cuối cùng trong tổng số 9 quận, huyện của TP.Cần Thơ tổ chức tổng kết công tác Phật sự năm 2022.

Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ dự kiến sẽ được tổ chức lễ tổng kết Phật sự năm 2022 vào ngày 23-12-2022 tại thiền viện Trúc Lâm Phương Nam (xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày