TP.Cần Thơ: Ban Trị sự Phật giáo huyện Phong Điền tổng kết Phật sự năm 2022

Trao Bằng công đức đến chư Tăng Ni ghi nhận những đóng góp trong công tác Phật sự năm 2022
Trao Bằng công đức đến chư Tăng Ni ghi nhận những đóng góp trong công tác Phật sự năm 2022
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 8-12, tại thiền viện Trúc Lâm Phương Nam (xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền), Ban Trị sự GHPGVN huyện Phong Điền tổ chức hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2022 và đề ra phương hướng hoạt động Phật sự trong năm 2023.
Phật giáo huyện Phong Điền trao quà ủng hộ Tết đến bà con

Phật giáo huyện Phong Điền trao quà ủng hộ Tết đến bà con

Phật giáo huyện Phong Điền có 11 cơ sở tự viện, với tổng số Tăng Ni của huyện là 46 vị. Trên địa bàn huyện Phong Điền có thiền viện Trúc Lâm Phương Nam là nơi được Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ chọn làm điểm tổ chức các hoạt động, sự kiện lớn của Phật giáo TP.Cần Thơ như: Đại hội đại biểu Phật giáo TP.Cần Thơ nhiệm kỳ 2022-2027; Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566; Khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2566; Đại giới đàn Huệ Trường truyền giới cho 276 giới tử.

Trong năm qua, tập thể Tăng Ni các tự viện thực hiện công tác từ thiện, an sinh xã hội trị giá trên 1 tỷ đồng.

Tại hội nghị, Ban Trị sự GHPGVN huyện đã trao tặng Bằng công đức đến trụ trì các cơ sở tự viện trên địa bàn đã đóng góp tích cực cho công tác Phật sự năm 2022; Ban Trị sự huyện cũng đã trao tặng 100 phần quà đến Ủy ban MTTQVN huyện Phong Điền để tặng đến người dân khó khăn nhân dịp Tết sắp tới.

Tổng kết diễn ra tại thiền viện Trúc Lâm Phương Nam

Tổng kết diễn ra tại thiền viện Trúc Lâm Phương Nam

Dịp này, Ban Trị sự huyện chúc mừng đến Thượng tọa Thích Bình Tâm được suy cử là Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc nhiệm kỳ 2022-2027.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Bích

Sức cảm hóa của sự chân thật và giản dị

GNO - Dẫu ở ngôi vị nào, vai trò nào, ngài vẫn vậy: khiêm cung, tự tại, chung thủy với nếp đạo phát nguyện thuở ban đầu. Vẫn góc phương trượng đơn sơ, chiếc áo nâu sờn nếp, tận tình chỉ dạy cho hàng hậu học, từ ái với mọi người bất phân thượng hạ…

Thông tin hàng ngày