Cao Bằng: Phiên thứ nhất Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2026-2031

Phiên thứ nhất Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Cao Bằng
Phiên thứ nhất Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Cao Bằng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều nay, 6-8, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cao Bằng đã long trọng tổ chức Phiên thứ nhất Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2026-2031, tại Nhà Văn hóa Trung tâm tỉnh (phường Thục Phán).
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia bị

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia bị

Đại hội có sự tham dự của Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cao Bằng, Trưởng ban Tổ chức Đại hội; Thượng tọa Thích Thanh Tuấn, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng Trung ương GHPGVN; Thượng tọa Thích Thanh Đường, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự; cùng chư tôn đức Ban Trị sự và đại biểu.

Về phía đại diện lãnh đạo tỉnh có ông Trịnh Quý Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Cao Bằng; ông Hà Văn Vui, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh; cùng các vị đại diện Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tham dự.

Sau nghi thức niệm Phật cầu gia bị, Ban Thư ký đã trình nội quy Đại hội và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo số lượng đại biểu tham dự. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua nội quy, đồng thời cung thỉnh Ban Chứng minh, Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm soát.

Hòa thượng Thích Gia Quang, Trưởng ban Tổ chức Đại hội phát biểu khai mạc

Hòa thượng Thích Gia Quang, Trưởng ban Tổ chức Đại hội phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc Đại hội, Hòa thượng Thích Gia Quang nhấn mạnh nhiệm kỳ 2022-2027 của Ban Trị sự tỉnh Cao Bằng tuy thời gian không dài, song những năm tháng đó rất ý nghĩa, gắn bó với sự phát triển của đời sống xã hội tỉnh nhà.

Trong tiến trình đổi mới vì mục tiêu “Đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc” trong kỷ nguyên mới đã tạo thuận duyên cho Phật giáo tỉnh Cao Bằng ổn định và phát triển trong lòng dân tộc. Với phương châm hoạt động của GHPGVN là “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”.

Thượng tọa Thích Thanh Hải trình bày tóm tắt báo cáo hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2022-2027

Thượng tọa Thích Thanh Hải trình bày tóm tắt báo cáo hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2022-2027

Tại Đại hội, Thượng tọa Thích Thanh Hải, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự tỉnh trình bày tóm tắt báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2022-2027.

Theo đó, 4 năm qua, Tăng Ni, Phật tử Phật giáo tỉnh Cao Bằng đoàn kết, hoà hợp, quyết tâm nỗ lực hết mình hoàn thành tốt chương trình hoạt động đã đề ra: Tăng sự được ổn định và phát triển, hoằng pháp và hướng dẫn Phật tử đã đi vào chiều sâu và có nề nếp. Công tác văn hoá và nghi lễ ngày càng đạt được nhiều kết quả tốt đẹp.

Công tác từ thiện xã hội năm sau làm được nhiều hơn năm trước, bình quân mỗi năm làm được hàng chục tỷ đồng để chung tay, góp sức cùng với Đảng bộ và chính quyền địa phương xóa đói giảm nghèo, xóa nhà dột nát, cứu trợ lũ lụt và những người yếu thế trong xã hội.

Đại đức Thích Thanh Sơn trình bày tham luận

Đại đức Thích Thanh Sơn trình bày tham luận

Đại hội đã lắng nghe các bài tham luận: Đại đức Thích Thanh Sơn, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự trình bày tham luận “Vai trò của Tăng Ni trong việc hoằng pháp nơi biên cương Tổ quốc”; Sư cô Thích Diệu Thông, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Từ thiện Phật giáo tỉnh với chủ đề “Sắc hương từ bi, nơi biên cương”.

Thay mặt Ban Thư ký, Đại đức Thích Thanh Hậu, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự công bố quyết định tặng Bằng tuyên dương công đức của Ban Trị sự tỉnh đến 16 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc công tác phật sự, góp phần xây dựng, phát triển Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cao Bằng, Nhiệm kỳ 2022-2026.

Hòa thượng Thích Gia Quang trao Băng tuyên duyên công đức đến các cá nhân

Hòa thượng Thích Gia Quang trao Băng tuyên duyên công đức đến các cá nhân

Tại Đại hội, Hòa thượng Thích Gia Quang thay mặt Ban Trị sự nhiệm kỳ 2022-2027 tuyên bố mãn nhiệm và đại diện Tiểu ban Nhân sự Đại hội trình danh sách nhân sự dự kiến giới thiệu vào Ban Trị sự GHPGVN tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tọa đoàn lấy ý kiến biểu quyết của đại biểu thống nhất thông qua danh sách nhân sự giới thiệu tham gia Ban Trị sự nhiệm kỳ mới.

Hòa thượng Thích Gia Quang đại diện Ban Trị sự nhiệm kỳ 2022-2027 tuyên bố mãn nhiệm

Hòa thượng Thích Gia Quang đại diện Ban Trị sự nhiệm kỳ 2022-2027 tuyên bố mãn nhiệm

Ngay sau phiên làm việc thứ nhất, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 đã tiến hành phiên họp đầu tiên nhằm suy cử các chức danh Ban Thường trực để ra mắt chính thức trong phiên Đại hội trọng thể diễn ra vào lúc 8 giờ sáng mai, ngày 7-8-2026, tại Nhà văn hóa Trung tâm tỉnh Cao Bằng.

Trước đó, phái đoàn Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cao Bằng do Hòa thượng Thích Gia Quang làm trưởng đoàn đã thành kính đến dâng hương, dâng hoa viếng tượng Đài Hồ Chí Minh tại vườn hoa trung tâm.

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh dâng hương, dâng hoa viếng tượng Đài Hồ Chí Minh

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh dâng hương, dâng hoa viếng tượng Đài Hồ Chí Minh

Hình ảnh Phiên thứ nhất Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bắc Cao Bằng:

Phiên thứ nhất Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Cao Bằng lần thứ V, nhiệm kỳ 2026-2031

Phiên thứ nhất Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Cao Bằng lần thứ V, nhiệm kỳ 2026-2031

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa - Kỳ 2: Lời thề với tiền nhân

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa - Kỳ 2: Lời thề với tiền nhân

Chiều dần buông trên đảo Phan Vinh. Từng con sóng vẫn miệt mài vỗ vào bờ san hô, hòa cùng gió mang theo vị mặn của biển cả. Giữa khung cảnh ấy, tiếng đại hồng chung từ mái chùa Phan Vinh bất chợt ngân lên, trầm mặc nhưng vang xa, lan tỏa giữa khoảng không vô tận của biển trời Trường Sa.
Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thăm sách tấn đến hành giả an cư vân tập tại tổ đình Đại Tòng Lâm

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đến tổ đình Đại Tòng Lâm sách tấn 2.000 Tăng Ni khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu cũ

GNO - Sáng 6-8, tại trường hạ tổ đình Đại Tòng Lâm (P.Phú Mỹ, TP.HCM), Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng Ban Thường trực Ban Trị sự, Ban chỉ đạo An cư kiết hạ Phật lịch 2570 đã đến thăm, sách tấn hành giả an cư các trú xứ trên địa bàn Bà Rịa-Vũng Tàu cũ.
“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.

Thông tin hàng ngày