Cầu siêu cho 37 nạn nhân tử nạn tại cầu số 14

GNO - Đại lễ được thực hiện trong 3 ngày 2, 3, 4-6 do Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đắk Lắk ủy quyền chùa Sắc tứ Khải Đoan tổ chức.

wwwT9.JPG

Chùa Sắc tứ Khải Đoan, một trong hai nơi diễn ra đại lễ cầu siêu - Ảnh: Bảo Thiên

Đây được xem là đại lễ cầu siêu triệu hồn quy mô tại TP.Buôn Ma Thuột với sự chứng minh và hiệp lực cầu nguyện của chư tôn giáo phẩm ban ngành Trung ương Giáo hội; các tỉnh, thành Tây Nguyên và tỉnh Bình Định.

Trong suốt 3 ngày của đại lễ, chư tôn đức và Phật tử cũng như người tham dự sẽ thực hiện nhiều nghi thức tâm linh Phật giáo tại 2 địa điểm là nơi bị nạn (cầu 14) và tại chùa Khải Đoan gồm: Triệu hồn chư hương linh, phóng sanh đăng, niệm Phật, tiến linh, trì tụng kinh Địa Tạng, đăng đàn giải oan bạt độ, thuyết pháp độ linh, thí thực cô hồn...v.v.

Trước đó, vào đêm 17-5 tại cầu 14 (cầu Sêrêpok, TP.Buôn Ma Thuột), một vụ tai nạn giao thông đã làm 37 người chết, 20 người bị thương. Đây là một trong những vụ tai nạn giao thông thương tâm nhất từ trước đến nay tại Tây Nguyên.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bà con vùng nhiễm mặn nhận nước lọc từ đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá

Đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) trao 600 bình nước ngọt đến 300 gia đình tại Bến Tre

GNO - Sáng 24-4, đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá do Đại đức Thích Thiện Triều, Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Vũng Tàu (BR-VT) và Ni sư Thích nữ Phước Duyên, Phó trụ trì Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) tiếp tục trao 600 bình nước ngọt đến các xã đang gặp khó khăn về nguồn nước sinh hoạt tại tỉnh Bến Tre.
Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

GNO - Đó là vấn đề được bạn đọc gởi về tòa soạn, trước hiện tượng Phật giáo, cụ thể là Tăng Ni, chùa chiền trở thành chủ đề châm biếm, chỉ trích trong dư luận, trên thế giới thông tin xã hội. Mời bạn đọc cùng theo dõi nội dung trên Báo Giác Ngộ số 1249, ra ngày 26-4.

Thông tin hàng ngày