Cầu siêu liệt sĩ hy sinh tại Gạc Ma

GNO - Hôm nay, 13-3, tại khu vực cảng Mân Quang (quận Sơn Trà, Đà Nẵng), Ban Liên lạc truyền thống Bộ đội Trường Sa TP.Đà Nẵng thời kỳ 1984-1988 phối hợp với chùa Phổ Quang (Đà Nẵng) tổ chức lễ cầu siêu 64 liệt sĩ hy sinh trong trận đánh bảo vệ các đảo Gạc Ma, Cô Lin và Len Đao (quần đảo Trường Sa) ngày 14-3-1988.
1 NGHI LE NHIEU 2.JPG
Quang cảnh buổi lễ

Thỉnh chư anh linh tại buổi lễ, ĐĐ.Thích Huệ Trí, trụ trì chùa Phổ Quang nêu bật tinh thần chiến đấu kiên cường, hy sinh dũng cảm trong trận đánh bảo vệ các đảo Gạc Ma, Cô Lin và Len Đao của 64 cán bộ, chiến sĩ thuộc Lữ đoàn Công binh 83 Hải Quân ngày 14-3-1988.

Đại đức khẳng định: "Xương máu chiến sĩ đổ xuống cho Tổ quốc và dân tộc Việt Nam được trường tồn, đồng thời các anh chiến đấu hy sinh bảo vệ đất nước còn tạo điều kiện cho Phật giáo cùng các tôn giáo khác hoạt động và phát triển thuận lợi".

Buổi lễ có sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân, thân nhân các gia đình liệt sĩ Trường Sa tại Đà Nẵng và các địa phương khác, thể hiện sâu sắc đạo lý uống nước nhớ nguồn và sự tôn vinh, tri ân đối với các anh hùng, liệt sĩ.

 Tin, ảnh: Lê Văn Thơm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Podcast] Hòa thượng Thích Hoằng Tri: Mong Báo Giác Ngộ phát triển hơn để lan tỏa đạo Phật đến nhiều người

[Podcast] Hòa thượng Thích Hoằng Tri: Mong Báo Giác Ngộ phát triển hơn để lan tỏa đạo Phật đến nhiều người

GNO - Hòa thượng Thích Hoằng Tri, trụ trì chùa Vạn Đức (P.Tam Bình, TP.HCM) là độc giả trung thành của Báo Giác Ngộ suốt nửa thế kỷ qua. Chia sẻ với chương trình Podcast, Hòa thượng nhận định: "Tuy thuộc Thành hội Phật giáo TP.HCM nhưng Báo Giác Ngộ cũng là tiếng nói đại diện của Phật giáo cả nước".
Báo Giác Ngộ số 1332: Pháp bị được chế tác bằng gỗ độc bản tại chùa Giác Viên

Báo Giác Ngộ số 1332: Pháp bị được chế tác bằng gỗ độc bản tại chùa Giác Viên

GNO - Chùa Giác Viên (P.Bình Thới, TP.HCM) sau đại trùng tu trên cơ sở giữ nguyên vẹn nguyên bản, hiện đã mang một diện mạo mới. Đồng thời những di vật hiện còn mang theo những giá trị đặc sắc. Trong số đó, tấm pháp bị bằng gỗ tại trai đường là một hiện vật đặc biệt, gần như là độc bản của Phật giáo Nam Bộ xưa.

Thông tin hàng ngày