Cháy 4 căn nhà tại huyện Tam Nông

GNO - Một vụ cháy đã xảy ra vào khoảng 13 giờ 20 phút ngày 7-6, tại ấp An Thịnh, xã An Long, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.

Ngọn lửa đã thiêu rụi hoàn toàn 3 căn nhà ở, nhà kho bằng gỗ, mái lợp tol, vách ván và cháy 80% căn nhà tường liền kề cùng nhiều phương tiện khác như: mô tơ, máy nổ, xe đạp, tủ, giường và một số vật dụng sinh hoạt thiết yếu trong gia đình của 3 hộ: ông Trần Văn Diện (sinh năm 1957), ông Nguyễn Tấn Duyên (sinh năm 1956) và ông Lê Công Đức (sinh năm 1974).

Qc vu chay nha o xa AL-HTN.jpg

Các ngôi nhà bị cháy rụi

Lửa bốc cháy tại nhà ông Diện, ông Huỳnh Văn Giàu (sinh năm 1963) đang vá lưới đối diện nhà ông Diện phát hiện liền tri hô cho bà con xóm giềng tiếp cứu và tìm cách thông tin cho các ngành chức năng đến chữa cháy.

Nhận được tin cháy, 30 cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Tam Nông và xã An Long huy động 2 máy chữa cháy chuyên dụng cùng Đội Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Đồng Tháp-khu vực Hồng Ngự huy động 2 xe chữa cháy, 1 xe chở máy bơm chữa cháy và nhiều người dân địa phương đến hiện trường nhanh chóng chữa cháy.

Sau 30 phút nổ lực chữa cháy, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn, nhưng vụ cháy đã thiêu rụi nhà cửa, tài sản và làm chết một con heo nái đang mang thai nặng khoảng 200kg của 3 hộ dân. Rất may, vụ cháy không làm thiệt hại về người, chỉ làm bỏng nhẹ ở tay và chân của vợ ông Trần Văn Diện. Ước thiệt hại tài sản khoảng 300 triệu đồng. Nguyên nhân vụ cháy đang được các ngành chức năng xác minh, làm rõ.

LD huyen TN ho tro tien cho ho bi hoa hoan o xa AL.jpg

Hỗ trợ cho các gia đình bị hỏa hoạn

Sau vụ cháy, lãnh đạo UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện và các ngành chức năng huyện
Tam Nông cùng Đảng ủy - chính quyền, đoàn thể địa phương đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ khó khăn và giúp đỡ gia đình người bị nạn khắc phục bước đầu hậu quả của vụ hỏa hoạn.

UBND huyện hỗ trợ cho 3 hộ bị cháy nhà, mỗi hộ 6 triệu đồng. Đảng uỷ-UBND xã An Long hỗ trợ mội hộ 1 triệu đồng. Ông Đặng Kim Hoàng - Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Nông chỉ đạo chính quyền địa phương bố trí nơi ở tạm cho hộ bị nạn kịp thời và vận động cất lại nhà ở để các hộ bị hoả hoạn sớm ổn định cuộc sống.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

Thượng tọa Thích Đức Thiện tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

GNO - Nhận lời mời của Hiệp hội giao lưu Văn hóa và Tôn giáo Trung Hoa, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, đoàn đại biểu GHPGVN do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao (BFA) 2024 diễn ra từ 26 đến 29-3-2024 tại Hải Nam, Trung Quốc.

Thông tin hàng ngày