Thanh Hóa: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tổ chức phiên họp định kỳ tại chùa Đại Bi

Niệm Phật cầu gia bị
Niệm Phật cầu gia bị
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 9-10, Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã có phiên họp định kỳ tại chùa Đại Bi - Văn phòng Ban Trị sự, nhằm đánh giá kết quả hoạt động và thảo luận, thống nhất một số nhiệm vụ Phật sự trong thời gian tới.
Thượng tọa Thích Tâm Chính phát biểu tại phiên họp

Thượng tọa Thích Tâm Chính phát biểu tại phiên họp

Thượng tọa Thích Tâm Chính, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa chủ trì phiên họp; tham dự có chư tôn đức Phó Trưởng ban, Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh.

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Tâm Chính ghi nhận những kết quả bước đầu trong công tác Phật sự sau Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh; đồng thời đánh giá cao tinh thần nỗ lực, trách nhiệm của các thành viên Ban Trị sự trong việc triển khai những nhiệm vụ chung. Bên cạnh những kết quả đạt được, Thượng tọa cũng nêu một số vấn đề còn tồn đọng cần tập trung tháo gỡ, nhằm bảo đảm các hoạt động Phật sự được triển khai thuận lợi, hiệu quả.

Trên cơ sở đó, Thượng tọa Trưởng ban Trị sự đề cập những nội dung cần ưu tiên thực hiện trong thời gian tới, đề nghị chư tôn đức tham dự phiên họp cùng trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất phương hướng giải quyết.

Chư tôn đức đóng góp ý kiến
Chư tôn đức đóng góp ý kiến

Tại phiên họp, chư tôn đức đã đóng góp nhiều ý kiến với tinh thần trách nhiệm, tập trung vào từng nội dung công tác, đề xuất phương án thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của Phật giáo tỉnh nhà. Đặc biệt là các nội dung liên quan đến các quy định về tang lễ, tiếp Tăng độ chúng, thuyên chuyển và bổ nhiệm; đề xuất kiến nghị liên quan đến đầu tư xây dựng tại các chùa đã được xếp hạng di tích, cùng một số nội dung Phật sự quan trọng khác, phù hợp với yêu cầu thực tế trong giai đoạn hiện nay.

Trong thời gian tới, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa sẽ có phương án cụ thể liên quan đến công tác hoằng pháp, trong đó chú trọng tăng cường hoạt động tại các địa bàn miền núi; đồng thời tích cực hưởng ứng chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X. Các ban chuyên môn được đề nghị chủ động xúc tiến những công việc cần triển khai ngay theo chức năng, nhiệm vụ.

"Rất mong chư tôn đức trong Thường trực Ban Trị sự tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sức mạnh tập thể, phối hợp triển khai hiệu quả các nội dung đã thống nhất trong phiên họp hôm nay.", Thượng tọa Thích Tâm Chính nhấn mạnh trong phát biểu đúc kết.

Lễ Bố-tát tập trung của Tăng Ni tỉnh Thanh HóaLễ Bố-tát tập trung của Tăng Ni tỉnh Thanh HóaLễ Bố-tát tập trung của Tăng Ni tỉnh Thanh Hóa

Lễ Bố-tát tập trung của Tăng Ni tỉnh Thanh Hóa

Sau phiên họp, chư tôn đức Tăng Ni toàn tỉnh Thanh Hóa đã tham dự lễ Bố-tát, tụng giới định kỳ. Đây là dịp để người xuất gia ôn nhắc giới pháp, tự soi xét việc tu học và hành trì, nuôi dưỡng đời sống thanh tịnh, đồng thời phát huy tinh thần hòa hợp của Tăng đoàn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tam tạng Pāli là hệ thống Kinh-Luật-Luận của Phật giáo Theravāda

Tổng quan về Tam tạng Pāli

GNO - Trong quá trình đọc các bài viết về Phật học tôi được biết một số đoạn kinh được trích từ kinh Pháp cú, kinh Phật tự thuyết, kinh Mi-tiên vấn đáp, kinh A-hàm v.v…, và rất nhiều kinh khác nữa. Tôi không biết những kinh này có nằm trong năm bộ Nikāya không?
Đức Phật của chúng ta

Đức Phật của chúng ta

Đề tài thuyết giảng của chúng tôi hôm nay là: "Đức Phật của chúng ta" chắc cũng làm cho một số Phật tử ngạc nhiên. Chúng ta là Phật tử, thời Đức Phật của chúng ta là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rồi, còn cần gì thêm mà phải thuyết giảng.
Thanh Nghiêm chia sẻ trong một khóa tu dành cho giới trẻ

Khi người trẻ kể chuyện đi chùa qua nền tảng số

GNO - Hơn một năm kể từ khi bắt đầu bước vào công việc sáng tạo nội dung số với kênh Tiktok “Nghiêm đi chùa”, với Nguyễn Thanh Nghiêm, sinh năm 2000, đó là chặng hành trình đáng nhớ của tuổi trẻ với những bài học và trải nghiệm đáng giá.
Vô môn quan là gì?

Vô môn quan là gì?

GNO - “Vô môn quan” có hai nghĩa. Theo nghĩa chơi chữ, “Vô môn quan” (chữ Vô môn viết hoa) là cái cánh cửa thiền lý của Vô môn (Tuệ Khai), tác giả của sách “Thiền tông Vô môn quan”, tuyển chọn từ tinh hoa thiền thư. Theo nghĩa ngữ cảnh, “Vô môn quan” (vô môn viết thường) là “cái cửa ải không có lối vào”

Thông tin hàng ngày