Chỉ dẫn về đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

GNO - Sáng 23-11, tại chùa Phật Tổ (TP.Cà Mau), đã diễn ra hội nghị giao ban giữa Trung ương Giáo hội và Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành: Cần Thơ, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Hậu Giang, Bạc Liêu và Cà Mau.

H1.jpg


Toàn cảnh Hội nghị

HT.Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng 2 TƯGH; HT.Thích Tấn Đạt, UVTK, Phó Văn phòng 2 TƯGH; HT.Thích Giác Liêm, UVTT HĐTS, Phó Văn phòng 2 TƯGH đã chủ trì hội nghị với sự tham dự của chư tôn giáo phẩm các tổ chuyên trách thuộc Văn phòng 2 T.Ư, đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ, lãnh đạo Ban Trị sự và Ban Tôn giáo các tỉnh, thành thuộc cụm này.

Phát biểu chào mừng, TT.Thích Huệ Thành, UV HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Cà Mau trân trọng cung nghinh chư tôn đức, chào quý đại biểu - thể hiện sự vinh hạnh khi TP.Cà Mau được chọn làm điểm tổ chức Hội nghị giao ban và chúc cho phiên họp được thành công.

H2.jpg


Lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ và các tỉnh, thành dự

Tiếp theo đó, chư tôn đức đại diện Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành tham dự đã báo cáo hoạt động Phật sự từng địa phương và nêu lên các vấn đề tồn đọng cần sự hướng dẫn và hỗ trợ từ TƯGH. Lần lượt các nội dung, khó khăn tại địa phương được điểm danh như: khó khăn trong xây dựng tự viện vì vướng các quy định về phòng cháy chữa cháy; thiếu sót trong việc cơ cấu nhân sự lãnh đạo ngành tại địa phương tham gia ban, ngành tương ứng ở trung ương; nhiều tự viện chưa thể thực hiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chưa được công nhận là cơ sở tôn giáo hợp pháp…

Ngoài ra, việc xuất hiện tình trạng tranh chấp đất đai giữa người dân và tự viện; khiếu kiện về công tác xây dựng chùa chiền; khó khăn trong việc treo cờ Phật giáo tại các nơi công cộng nhân dịp lễ lớn của Phật giáo… cũng được trình bày tại Hội nghị.

H3.jpg


Đại diện Phật giáo TP.Cần Thơ phát biểu

Dịp này, ông Trà Quang Thanh, Vụ phó Vụ Công tác Tôn giáo phía Nam thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ cùng lãnh đạo Ban Tôn giáo các địa phương đánh giá cao việc tổ chức Hội nghị giao ban, đồng thời trả lời một số nội dung liên quan được Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành đề cập.

Đúc kết Hội nghị, HT.Thích Huệ thông đã nêu một số kết quả đạt được sau Hội nghị giao ban đợt 1 năm 2018 và khẳng định Hội nghị giao ban giúp giải quyết nhiều vấn đề phát sinh tại địa phương.

HT.Thích Huệ Thông cũng đã tổng hợp phát biểu của toàn thể đại biểu thành các điểm chính gồm: tranh chấp đất đai tự viện, xây dựng nơi thờ tự; việc tổ chức Đại lễ Vesak 2019 tại Việt Nam; cơ cấu nhân sự vào các ban, ngành trực thuộc… và cho ý kiến từng vấn đề.

H4.jpg


HT.Thích Huệ Thông đúc kết Hội nghị

Riêng đối với việc đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung, HT.Thích Huệ Thông đã dành thời lượng lớn trong phần phát biểu để hướng dẫn các bước đi của từng cấp Giáo hội nhằm phù hợp với quy định mới này của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Hòa thượng cho biết, bộ phận văn phòng Giáo hội đang rất sẵn sàng để giúp đỡ và chỉ dẫn từng địa phương nhằm phát huy tốt việc áp dụng quy định này.

* Tin liên quan: TƯGH họp giao ban đợt 2 tại khu vực phía Nam

Bảo Thiên

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các công nghệ AI/ML được thiết kế để liên tục nâng cao hiệu năng thông qua các quy trình huấn luyện lặp đi lặp lại và các cơ chế phản hồi. Do đó, mặc dù các ngữ cảnh có thể khác nhau, nhưng nguyên tắc cơ bản về học tập và phát triển liên tục vẫn nhất quán giữa Phật giáo và AI/ML

Trí tuệ nhân tạo và Phật giáo

NSGN - Thời đại hiện nay chứng kiến ​​một sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ AI, và tác động của nó đến chúng ta và xã hội là rất đáng kể.
Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...

Thông tin hàng ngày