Chính thức rót đồng Đại hồng chung Việt Nam Quốc Tự

GNO - Sáng nay 16-3, nhân ngày vía Đức Bồ-tát Quán Thế Âm (19-6-Đinh Dậu), chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Ban Kiến thiết Việt Nam Quốc Tự trang nghiêm cử hành nghi lễ cầu nguyện, rót đồng tôn tạo Đại hồng chung tại cơ sở xưởng đúc đồng của nghệ nhân Nguyễn Văn Sở (KV4, P.Thủy Xuân, TP.Huế).

14.jpg

Chư tôn đức cầu nguyện trước Phật đài tại xưởng của nghệ nhân Nguyễn Văn Sở, Phường Đúc, cố đô Huế

Quang lâm chứng minh có HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TPHCM, Trưởng Ban kiến thiết; HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó ban Thường trực BTS và chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo Thành phố, Ban Kiến thiết Việt Nam Quốc Tự, chư Tăng Ni, Phật tử thiện tín đến từ TP.HCM.

Trong không khí trang nghiêm, Hòa thượng Phó Pháp chủ cùng chư tôn đức niêm hương cầu nguyện cử hành nghi lễ rót đồng kiến tạo Đại hồng chung.

Toàn thể chư Tăng, Phật tử nhất tâm đồng niệm hồng danh chư Phật, chư đại Bồ-tát gia hộ lễ kiến tạo Đại hồng chung được thành tựu viên mãn.

19.jpg

Chính thức rót đồng tôn tạo Đại hồng chung

Được biết, Đại hồng chung Việt Nam Quốc Tự - TP.HCM do nghệ nhân Nguyễn Văn Sở đảm trách kỹ thuật chế tác.

Đại hồng chung có chiều cao 2m 90, miệng chuông rộng 1m 60, trọng lượng 3 tấn. Hoa văn trang trí trên thân chuông với họa tiết thuần Việt. Trong đó, nổi bật với các motif cánh sen thời nhà Trần, chữ Việt Nam Quốc Tự bằng tiếng Việt mang đậm phong cách trang trí văn hóa Phật giáo Việt Nam.

Trước đây, tại Việt Nam Quốc Tự đã diễn ra lễ rót đồng tôn tượng Đức Phật Bổn Sư, do các nghệ nhân tỉnh Nam Định đảm trách. Và với pháp khí đại hồng chung tại ngôi chùa lịch sử ở đất phương Nam, sau khi bàn bạc, Ban Kiến thiết đã thống nhất giao các nghệ nhân tại cố đô Huế thực hiện công việc thiêng liêng này.

7.jpg

Chư tôn đức quang lâm tham dự lễ rót đồng

8.jpg

Hòa thượng Phó Pháp chủ và chủ tôn đức niêm hương cầu nguyện trước khi rót đồng

11.jpg

Buổi lễ cầu nguyện diễn ra trang nghiêm tại xưởng đúc của nghệ nhân Nguyễn Văn Sở

12.jpg
13.jpg
9.jpg
10.jpg
15.jpg
1.jpg

Các chi tiết hoa văn trên thân chuông theo motif cánh sen thời Trần, chữ Việt

2.jpg

Kiểm tra kỹ lưỡng trước khuôn đúc các văn tự trên thân chuông

3.jpg

Các kỹ thuật viên hoàn thiện về mỹ thuật khuôn đúc

4.jpg

Trao đổi thống nhất các phần quan trọng của lễ rót đồng

5.jpg

Cảnh làm việc của nhân viên kỹ thuật tại xưởng đúc

6.jpg
5.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg

Chính thức rót đồng

20.jpg
21.jpg

Đại hồng chung tôn trí tại Việt Nam Quốc Tự được tín nhiệm giao các nghệ nhân cố đô Huế đảm trách

Trước đó, chiều hôm qua 15-3, Hòa thượng Phó Pháp chủ đã quang lâm niêm hương bạch Phật, kiểm tra mọi việc; chư Tăng đã tụng kinh cầu nguyện, đồng thời tiến thí âm linh cô hồn cầu âm siêu dương thái và trao quà hỗ trợ đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nơi diễn ra lễ rót đồng tại cố đô Huế.

Được biết, tịnh tài tôn tạo Đại hồng chung này do nhóm Phật tử chùa Huê Nghiêm (Q.2, TP.HCM) phát tâm cúng dường.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ỷ Lan phu nhân sinh hạ được con trai đặt tên là Càn Đức, vua bèn lập làm Hoàng thái tử và phong làm Nguyên phi. Theo Mộc bản sách Ngự chế Việt sử tổng vịnh tập, quyển 3

Linh Nhân Hoàng Thái Hậu Lê Thị Ỷ Lan (1044-1117) và bài kệ ngộ đạo

NSGN - Các bộ sử như Đại Việt sử lược và Đại Việt sử ký toàn thư cho biết hiện chưa rõ tên thật mà chỉ biết bà họ Lê người ở hương Thổ Lỗi, sau đổi thành Siêu Loại, phủ Thiên Đức, lộ Bắc Giang Hạ (thuộc khoảng khu vực giáp ranh giữa hai huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội và huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên).
Ra mắt mô hình "Cơ sở tôn giáo xanh" tại tịnh xá Ngọc Chánh

Mô hình “Cơ sở tôn giáo xanh”, lan tỏa nếp sống bền vững

GNO - Mô hình “Cơ sở tôn giáo xanh” vừa được ra mắt tại chùa Phước Bửu và tịnh xá Ngọc Chánh đã trở thành một dấu ấn xanh đầy trách nhiệm, minh chứng cho sự đồng hành bền bỉ của Phật giáo cùng chính quyền và nhân dân trong việc kiến tạo một đô thị văn minh, bền vững.
Hòa thượng Thích Quảng Hà, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình trao quyết định chuẩn y nhân sự Phân ban Ni giới tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031

Ninh Bình: Hội nghị công bố quyết định và ra mắt Phân ban Ni giới tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031

GNO - Thực hiện theo sự chỉ đạo của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình về việc kiện toàn các ban chuyên môn sau Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ I, ngày 6-8, tại thiền viện Trúc Lâm Thiên Trường, đã diễn ra Hội nghị công bố quyết định và ra mắt Phân ban Ni giới tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thông tin hàng ngày