Chú nguyện rót đồng đúc chuông chùa Hòa Hưng

GNO - Nhân ngày vía Đức Quán Thế Âm Bồ-tát (19-9 ÂL), hôm qua, 17-10, chùa Hòa Hưng (X.Tam Xuân 2, H.Núi Thành, Quảng Nam), đã trang nghiêm tổ chức lễ chú nguyện rót đồng đúc đại hồng chung.

IMG_0261.JPG


Nghi thức sái tịnh tại lễ chú nguyện rót đồng

HT.Thích Như Thọ, Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS Phật giáo TP.Đà Nẵng; HT.Thích Thiện Phương, Chứng minh BTS Phật giáo TP.Tam Kỳ; ĐĐ.Thích Hạnh Thông, UV BTS Phật giáo tỉnh, Trưởng BTS Phật giáo huyện Núi Thành, cùng chư tôn đức Tăng Ni trong huyện Núi Thành, TP.Tam Kỳ, TP.Đà Nẵng và các huyện lân cận, đông đảo Phật tử tham dự.

Đại đồng chung được đúc bằng đồng thau, nặng 700kg, có họa tiết chạm khắc trang trí hoa văn theo lối chuông cổ truyền thống do nhóm nghệ nhân TP.Huế chế tác.

Dịp này, chùa Hòa Hưng còn thiết lễ trai tăng cúng dường, lược khoa chẩn tế âm linh cô hồn nguyện cầu âm siêu dương thới.

IMG_0307.JPG


Nghệ nhân rót đồng vào khuôn đúc tại khuôn viên chùa Hòa Hưng

Được biết, chùa Hòa Hưng đã bị tàn phá trong thời gian chiến tranh, gần đây chùa được tái lập gần khu vực chùa cũ (mượn tạm nhà cư sĩ Nguyễn Văn Lợi), tuy là cơ sở tạm nhưng đạo hữu Phật tử tu tập ngày càng đông và đã tổ chức được những hoạt động tôn giáo, từ thiện xã hội ý nghĩa.

Nguyễn Đình Tiến

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày