Chư Ni tại trường hạ chùa Thanh Tâm (Phật Cô Đơn) tác pháp Tự tứ

Chư Ni hạ trường tác pháp Tự tứ tại chánh điện chùa Thanh Tâm
Chư Ni hạ trường tác pháp Tự tứ tại chánh điện chùa Thanh Tâm
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 7-8, tại chùa Thanh Tâm (Phật Cô Đơn), chư Ni đã tác pháp Tự tứ sau khi cầu giáo sắc từ Đại Tăng do Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ GHPGVN, Viện trưởng Học viện, Thiền chủ hạ trường học viện ban cho.
Ni sư Thích nữ Như Nguyệt hướng dẫn chư Ni tác pháp Tự tứ

Ni sư Thích nữ Như Nguyệt hướng dẫn chư Ni tác pháp Tự tứ

Tại chùa Thanh Tâm, Ni sư Thích nữ Như Nguyệt, Phó Viện trưởng, Trưởng ban Quản viện Ni; cùng chư Ni trong Ban Quản viện đã tác pháp Tự tứ cho hành giả Ni là sinh viên các khóa đang tu học tại nội viện và chùa Thanh Tâm.

Được biết, chùa Thanh Tâm là cơ sở nội trú của các Ni sinh đang theo học các khóa của học viện. Ngoài cơ sở Ni nội viện tại học viện thì chùa Thanh Tâm có hơn 400 chư Ni đang tu học tại đây.

Thời khóa miên mật nhằm tịnh hóa thân tâm

Thời khóa miên mật nhằm tịnh hóa thân tâm

Trong khoảng thời gian an cư kiết hạ, với thời khóa miên mật, giúp hành giả giả bớt ngoại duyên, chuyên tâm tăng trưởng đạo hạnh và đạo lực của mình trên tinh thần cộng trụ lục hòa.

Tự tứ là thỉnh cầu người khác chỉ lỗi của mình thông qua ba phương diện (thấy, nghe và nghi ngờ) sau ba tháng an cư sống cấm túc tu học, đây là một cách để mình hoàn thiện tự thân mỗi người.

Sự thanh tịnh và hòa hợp để làm lợi lạc cho đời

Sự thanh tịnh và hòa hợp để làm lợi lạc cho đời

Hướng về Phật, nguyện được an lành và thảnh thơi trong lòng từ bi và trí tuệ của Người

Hướng về Phật, nguyện được an lành và thảnh thơi trong lòng từ bi và trí tuệ của Người

Những lỗi lầm, nương nơi sự chí thành sám hối mà được thanh tịnh

Những lỗi lầm, nương nơi sự chí thành sám hối mà được thanh tịnh

Chùa Thanh Tâm là một trong ba cơ sở trực Giáo hội Phật giáo TP.HCM quản lý

Chùa Thanh Tâm là một trong ba cơ sở trực Giáo hội Phật giáo TP.HCM quản lý

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh họa

Không muốn đi chùa vì nghe nhiều điều xấu về tu sĩ

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày