Chư Tăng Ni Khất sĩ Gia Lai tác pháp An cư

GNO - Sáng 1-6 (10-4 nhuận, Canh Tý), chư Tăng Ni Hệ phái Khất sĩ tỉnh Gia Lai trọng thể tổ chức lễ tác pháp An cư kiết hạ (ACKH) diễn ra từ 10-4 nhuận đến 10-7 âm lịch.

h2. lần lượt chư Tăng tác pháp.jpg


Chư Tăng Khất sĩ lần lượt tác pháp An cư

HT.Thích Giác Thành, Chứng minh BTS Phật giáo tỉnh Gia Lai, Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó kiêm Trưởng ban Tăng sự Giáo đoàn 3 đã chủ trì chứng minh cho 32 chư Tăng tác pháp thọ ACKH tại tịnh xá Ngọc Phúc (TP.Pleiku).

Sau khi lần lượt kiết giới, đại chúng hiệp hòa đã cung cử chư tôn đức Ban chức sự, Ban giảng huấn, Ban quản chúng hạ trường. Nội quy, thời khóa tu học, lịch giảng huấn hạ trường cũng được san định đúng theo Tỳ-ni Luật tạng, phù hợp với truyền thống tông môn hệ phái cũng như thông bạch hướng dẫn tổ chức ACKH PL.2064 của Trung ương Giáo hội.

Theo đó, chư Tăng đã cung thỉnh HT.Thích Giác Thành đương vi Thiền chủ kiêm Hóa chủ Hạ trường; HT.Thích Giác Bích, Phó Thiền chủ kiêm Giám luật. Các thời học pháp về Chơn lý của Tổ sư Minh Đăng Quang; Giới luật người Khất sĩ; các môn học về Phật pháp, Thiền quán, Nghi lễ ứng dụng… sẽ do Hòa thượng Thiền chủ cùng chư tôn đức cao hạ giảng dạy.

h3. kinh hành niệm Phật sau khi thọ thực ngọ thời.jpg


Kinh hành sau giờ thọ thực tại đạo tràng Ngọc Phúc

Tại tịnh xá Ngọc Trung - điểm ACKH dành cho chư Ni Hệ phái Khất sĩ, TT.Thích Giác Hiền - Phó Trưởng BTS kiêm Trưởng ban Văn hoá Phật giáo tỉnh Gia Lai; ĐĐ.Thích Giác Khánh - Phó Thư ký kiêm Chánh văn phòng BTS Phật giáo tỉnh Gia Lai đã quang lâm chứng minh cho 62 chư Ni tác pháp thọ An cư.

Sau buổi tác pháp thọ an cư, đại chúng đã quang lâm chứng minh cho Phật tử cúng dường ngọ trai, hồi hướng phước lành đến hàng cư sĩ tín tâm.

h4. tác pháp an cư tại tịnh xá Ngọc Trung.jpg
Tác pháp An cư tại tịnh xá Ngọc Trung

h5. Phật tử cúng dường Ngọ trai tại hạ trường Ngọc Trung.jpg
Quang cảnh lễ cúng dường cho chư hành giả An cư tại Ngọc Trung

Giác Minh Nguyên

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Người con Phật và trí tuệ nhân tạo (AI)

Người con Phật và trí tuệ nhân tạo (AI)

GNO - Trong hơn 10 năm trở lại đây, nhân loại đã sử dụng trên máy tính và điện thoại nhiều sản phẩm công nghệ hiện đại, được xem như một phần của trí tuệ nhân tạo (AI - Artificial intelligent). Những sản phẩm này đã trở thành công cụ cần thiết trong đời sống hàng ngày.
Những thay đổi của xã hội hiện nay đặt ra nhiều thách thức đối với Tăng đoàn để tiếp tục tồn tại và gắn bó ý nghĩa với đời sống hiện đại

Thách thức của Tăng đoàn Phật giáo trong thời đại ngày nay

GNO - Sự chuyển đổi sang một xã hội “thông tin” chắc chắn sẽ làm thay đổi sâu sắc mối quan hệ giữa Tăng đoàn và cư sĩ, và điều đó sẽ thách thức Tăng đoàn phải tìm ra những giải pháp mới mẻ để đảm bảo sự gắn bó và hòa nhập của Chánh pháp với đời sống xã hội.

Thông tin hàng ngày