Chư Tăng Ni, Phật tử nhiều nơi viếng tang Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ

Hòa thượng Thích Minh Thông và Hòa thượng Thích Lệ Trang hữu nhiễu kim quan Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ tưởng niệm
Hòa thượng Thích Minh Thông và Hòa thượng Thích Lệ Trang hữu nhiễu kim quan Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ tưởng niệm
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sau khi nhập kim quan, chư Tăng Ni ở tỉnh Đồng Nai và các nơi đã đến chùa Phật Ân (tỉnh Đồng Nai) viếng tang Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ, trong nghi thức tâm tang. Tang lễ Hòa thượng tân viên tịch tổ chức theo Thiền môn chánh độ dành cho chư Tăng.

Đầu giờ sáng ngày 26-11-2023 (14-10-Quý Mão), Hòa thượng Thích Minh Thông, Hòa thượng Thích Lệ Trang và chư Thượng tọa, Tăng chúng các chùa Ấn Quang, Huệ Nghiêm, Định Thành, Viên Giác, Quang Minh… đã đến lễ Phật, đảnh lễ Giác linh Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ, hữu nhiễu kim quan tưởng niệm tại chùa Phật Ân (tỉnh Đồng Nai).

Hòa thượng Thích Minh Thông đảnh lễ trước Giác linh đài

Hòa thượng Thích Minh Thông đảnh lễ trước Giác linh đài

Trước đó, Hòa thượng Thích Nhật Quang cùng chư Tăng thiền viện Thường Chiếu và các thiền viện liên hệ; Hòa thượng Thích Huệ Thông - chùa Hội Khánh (tỉnh Bình Dương); Hòa thượng Thích Thanh Tùng, Thượng tọa Thích Giác Dũng và chư Tăng Ni các tự viện tổ đình Vĩnh Nghiêm; Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện - chùa Phước Hải… đã đến đảnh lễ tưởng niệm.

Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ, pháp húy Nguyên Chứng, sinh năm 1943 - theo khai sinh (thông tin từ thân hữu của Hòa thượng thì ngài sinh năm Ất Dậu), nguyên quán tỉnh Quảng Bình.

Năm 1954, ngài xuất gia năm lên 9 tuổi, được biết nổi tiếng về sự uyên bác, thông thạo nhiều loại cổ ngữ lẫn sinh ngữ như: Hán văn, Phạn văn, Tạng văn, tiếng Anh, Pháp, Đức, Nga… Trong gần trọn cuộc đời, Hòa thượng dành phần lớn thời gian và tâm huyết của mình cho việc phiên dịch và chú giải kinh điển, đặc biệt là tạng kinh A-hàm. Các dịch phẩm nổi bật của Hòa thượng đã được xuất bản chính thức, đến với độc giả trong và ngoài nước.

Chư Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức tháp tùng đảnh lễ

Chư Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức tháp tùng đảnh lễ

Bên cạnh đó, Hòa thượng còn trước tác, biên soạn và giới thiệu nhiều tác phẩm luận giải kinh điển, lịch sử và triết học Phật giáo,… được in thành sách và xuất bản, tái bản trong nước gần đây.

Sau thời gian bệnh duyên, được điều trị ở trong và ngoài nước, sáng qua 23-11-2023, Hòa thượng đã được chuyển từ bệnh viện ở TP.Thủ Đức về chùa Phật Ân ở tỉnh Đồng Nai và viên tịch tại đây vào 16 giờ chiều nay, ngày 24-11-2023 (12-10-Quý Mão).

Tang lễ Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ được cử hành theo nghi thức tâm tang, từ ngày 25-11 đến ngày 29-11 (13-10 đến 17-10-Quý Mão), không đọc điếu văn, tiểu sử, không lập sổ tang, miễn phúng điếu, tràng hoa, liễn đối.

Dự kiến lễ phát hành, di quan sẽ được cử hành vào lúc 8 giờ sáng ngày 29-11-2023 (nhằm ngày 17-10-Quý Mão). Kim quan nhục thân Hoà thượng sẽ được trà-tỳ tại Nhà hỏa táng Hòa Lạc Viên - Sala Garden, H .Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Tang lễ Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ tổ chức tại chùa Phật Ân (tỉnh Đồng Nai) theo lời dặn lại của ngài

Tang lễ Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ tổ chức tại chùa Phật Ân (tỉnh Đồng Nai) theo lời dặn lại của ngài

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1322 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Quê cũ

GNO - Có người bạn học cùng lớp cấp 3 của tôi quê ở làng Thế Chí Tây kể chuyện về chăn trâu cắt cỏ một thời. Nhiều chuyện thú vị lắm từ chuyện đi tắm sông cùng trâu, xông khói đuổi muỗi cho trâu hay chuyện chú trâu tự tìm về với bầy sau một ngày đi ăn cỏ lang thang đâu đó.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1323 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Sức khỏe có phải là một nguồn hạnh phúc?

GNO - Một lần nữa, phải nói là chắc chắn như thế rồi. Bởi vì hầu hết chúng ta đều đã có kinh nghiệm bản thân rằng khi thân thể thường xuyên bị đau nhức hay khó chịu thì rất khó duy trì được thái độ tích cực. Vì vậy, chăm sóc sức khỏe là một việc quan trọng.

Thông tin hàng ngày