Chư Tăng, Phật tử chùa Xá Lợi khánh tuế Đại lão Hòa thượng Thích Hiển Tu

Đại lão Hòa thượng Thích Hiển Tu sinh năm 1921 tại Bến Tre - Ảnh: Anh Pháp
Đại lão Hòa thượng Thích Hiển Tu sinh năm 1921 tại Bến Tre - Ảnh: Anh Pháp
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 12-10, chư Tăng và Phật tử chùa Xá Lợi (Q.3, TP.HCM) tổ chức khánh tuế Đại lão Hòa thượng Thích Hiển Tu, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN.
Chư Tăng và Phật tử chùa Xá Lợi tác bạch khánh tuế đến Đại lão Hòa thượng Thích Hiển Tu - Ảnh: Anh Pháp

Chư Tăng và Phật tử chùa Xá Lợi tác bạch khánh tuế đến Đại lão Hòa thượng Thích Hiển Tu - Ảnh: Anh Pháp

Chư Tăng và Phật tử đang trang nghiêm mở đầu buổi lễ là khóa tụng thời kinh Dược Sư cầu nguyện an lành nhân khánh tuế Đại lão Hòa thượng Thích Hiển Tu.

Thay mặt chư Tăng, Phật tử, Hòa thượng Thích Đồng Bổn, trụ trì Xá Lợi dâng lời khánh tuế đến Đại lão Hòa thượng.

Đại lão Hòa thượng Thích Hiển Tu sinh năm 1921, tại H.Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Năm lên 5 tuổi, ngài xuất gia với Hòa thượng Vĩnh Tấn - trụ trì chùa Kiển Phước (Ba Tri, Bến Tre).

Chư Tăng chùa Phật Học Xá Lợi khánh tuế đến Đại lão Hòa thượng Thích Hiển Tu - Ảnh: Anh Pháp

Chư Tăng chùa Phật Học Xá Lợi khánh tuế đến Đại lão Hòa thượng Thích Hiển Tu - Ảnh: Anh Pháp

Đại lão Hòa thượng tham học và hành đạo với các bậc tôn đức đương thời, tinh thông nội điển lẫn ngoại điển, đặc biệt là nghi lễ Phật giáo. Hòa thượng được Hội Phật học Nam Việt cung thỉnh trụ trì chùa Xá Lợi, sau đó tham gia nhiều công tác Phật sự của GHPGVN và các địa phương, đặc biệt gắn bó Phật sự với Thành hội Phật giáo TP.HCM và GHPGVN Q.3.

Tháng 1-2021, Đại lão Hòa thượng suy tôn lên ngôi vị Phó Pháp chủ GHPGVN cho đến nay.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...
Chư Tăng Lào khất thực theo truyền thống ở Luang Prabang

Tam tịnh nhục và quan niệm chay tịnh

GNO - Ngày nay khi nói đến ăn chay, đa phần người Phật tử Việt theo truyền thống Phật giáo Bắc tông thường nghĩ rằng ăn chay là thọ dụng những thực phẩm thuần thực vật, không ăn thịt cá và các gia vị cay nồng như hành, hẹ, tỏi, nén, kiệu. Tuy nhiên, vào thời Thế Tôn quan niệm chay tịnh chỉ mang ý nghĩa...

Thông tin hàng ngày