Đức Pháp chủ GHPGVN thăm Đại lão Hòa thượng Thích Hiển Tu, 103 tuổi

Đức Pháp chủ GHPGVN với Đại lão Hòa thượng Thích Hiển Tu - Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, năm nay đang ở tuổi 103 - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
Đức Pháp chủ GHPGVN với Đại lão Hòa thượng Thích Hiển Tu - Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, năm nay đang ở tuổi 103 - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hôm nay 28-6 (11-5-Quý Mão), Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN đã đến chùa Xá Lợi (tọa lạc tại số 89 Bà Huyện Thanh Quan, Q.3, TP.HCM) thăm Đại lão Hòa thượng Thích Hiển Tu - Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN, 103 tuổi.
Dù đang ở tuổi 103, nhưng Đại lão Hòa thượng Thích Hiển Tu vẫn minh mẫn, ra tận cửa đón Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đến thăm vào sáng 28-6-2023, nhân mùa An cư Phật lịch 2567

Dù đang ở tuổi 103, nhưng Đại lão Hòa thượng Thích Hiển Tu vẫn minh mẫn, ra tận cửa đón Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đến thăm vào sáng 28-6-2023, nhân mùa An cư Phật lịch 2567

Đại lão Hòa thượng Thích Hiển Tu dù đang ở tuổi 103 nhưng vẫn minh mẫn, ra tận cửa phương trượng để đón Đức Pháp chủ thân lâm thăm, vấn an sức khỏe.

Đức Pháp chủ đã thăm hỏi và bày tỏ niềm vui mừng khi thấy Đại lão Hòa thượng Thích Hiển Tu, dù niên cao nhưng vẫn an nhiên, tự tại.

Dịp này, ngài cũng đã cúng dường pháp y, tịnh tài đến Đại lão Hòa thượng Xá Lợi; Hòa thượng Thích Lệ Trang thay mặt Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM cúng dường lên bậc giáo phẩm tôn túc chứng minh Phật giáo thành phố.

Tại phương trượng chùa Phật Học Xá Lợi

Tại phương trượng chùa Phật Học Xá Lợi

Tháp tùng Đức Pháp chủ có Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh; quý vị Ban Thư ký Văn phòng Đức Pháp chủ: Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Thượng tọa Thích Giác Dũng, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM; Thượng tọa Thích Tâm Hải, Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ; Thượng tọa Thích Tắc Bạch và chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.3.

Cùng ngày Đức Pháp chủ GHPGVN đã về thiền viện Thường Chiếu (Long Thành, Đồng Nai) thăm Thiền sư Thích Thanh Từ, Phó Pháp chủ, Tông chủ Thiền phái Trúc Lâm, năm nay đang ở tuổi 100.

Tam quan chùa Xá Lợi

Tam quan chùa Xá Lợi

Đức Pháp chủ và chư tôn đức phái đoàn tháp tùng quang lâm

Đức Pháp chủ và chư tôn đức phái đoàn tháp tùng quang lâm

Nhị vị Trưởng lão Pháp chủ và Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN

Nhị vị Trưởng lão Pháp chủ và Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng thăm hỏi Đại lão Hòa thượng Thích Hiển Tu

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng thăm hỏi Đại lão Hòa thượng Thích Hiển Tu

Ngài dâng pháp y cúng dường

Ngài dâng pháp y cúng dường

Chư vị chia sẻ đạo tình tại buổi gặp

Chư vị chia sẻ đạo tình tại buổi gặp

Chư vị Trưởng lão tại phương trượng chùa Xá Lợi

Chư vị Trưởng lão tại phương trượng chùa Xá Lợi

Đại lão Hòa thượng Thích Hiển Tu, 103 tuổi, tinh thần hoan hỷ và tự tại

Đại lão Hòa thượng Thích Hiển Tu, 103 tuổi, tinh thần hoan hỷ và tự tại

Đại lão Hòa thượng Thích Hiển Tu sinh năm 1921, tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.

Ngài xuất gia năm 7 tuổi tại chùa Kiểng Phước, thọ giới Sa-di năm 1937 và thọ giới Tỳ-kheo năm 1944 tại chùa Bửu Sơn (tỉnh Bến Tre).

Ngài được Hội Phật học Nam Việt cung thỉnh trụ trì chùa Phật học Xá Lợi (Sài Gòn, nay là TP.HCM), sau đó tham gia nhiều công tác Phật sự của GHPGVN và các địa phương, đặc biệt gắn bó Phật sự với Phật giáo TP.HCM và Q.3.

Đại lão Hòa thượng đã được cung thỉnh Phó Thư ký Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM. Tháng 1-2021, Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh giới thiệu, ngài được Giáo hội suy tôn lên ngôi vị Phó Pháp chủ GHPGVN cho đến nay.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tượng Bồ-tát Phổ Hiền

Hạnh nguyện Phổ Hiền Bồ-tát

GNO - Hạnh nguyện Phổ Hiền là đề tài rất quan trọng mà trong trang báo có hạn, tôi chỉ có thể gợi ý, không thể triển khai đầy đủ.
Lễ chào cờ trên đảo Song Tử Tây

Trường Sa thiêng liêng...

GNO - Trường Sa - hai tiếng gọi thiêng liêng, mỗi người con đất Việt đều mong ước sẽ có một lần được trải nghiệm vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam, được đặt chân lên mảnh đất thân thương của đất nước ở các đảo giữa biển khơi sóng gió…

Thông tin hàng ngày