Chủ tịch nước dâng hương tại Hoàng thành Thăng Long, mở đầu Tết “Xuân Quê hương 2023"

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tại Điện Kính Thiên trong di tích Hoành thành Thăng Long
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tại Điện Kính Thiên trong di tích Hoành thành Thăng Long
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 14-1 (23 tháng Chạp), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, hàng trăm kiều bào đã dâng hương tại Điện Kính Thiên trong di tích Hoàng thành Thăng Long và thực hiện nghi lễ thả cá chép truyền thống tại Hồ Sen - dấu tích của hồ cổ trong khu di tích này.

Lễ dâng hương tại Điện Kính Thiên là một trong số các hoạt động thuộc chương trình "Xuân Quê hương 2023", do Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao tổ chức trong 2 ngày 13, 14-1.

Chủ tịch nước chủ trì nghi lễ thả cá chép truyền thống tại Hồ Sen

Chủ tịch nước chủ trì nghi lễ thả cá chép truyền thống tại Hồ Sen

Sau khi tiến hành lễ dâng hương tại Điện Kính Thiên, Chủ tịch nước chủ trì nghi lễ thả cá chép truyền thống tại Hồ Sen - dấu tích dòng sông cổ trong khu di tích Hoàng thành Thăng Long, ngày nay thuộc Khu di tích Khảo cổ học 18 Hoàng Diệu.

Cũng trong sáng 23 tháng Chạp, đã diễn ra nghi lễ dựng cây nêu trước cổng đoan môn của Hoàng thành Thăng Long.

Dựng cây nêu trước cổng đoan môn của Hoàng thành Thăng Long

Dựng cây nêu trước cổng đoan môn của Hoàng thành Thăng Long

Được biết, tối 14-1, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Chủ tịch nước chúc Tết đến kiều bào và tham dự chương trình giao lưu nghệ thuật “Xuân Quê hương 2023” với khoảng 3.000 đại biểu kiều bào tham dự chương trình này.

Được biết, “Xuân Quê hương” dành cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, là hoạt động chính trị, đối ngoại, văn hóa lớn đầu năm mới 2023 nhằm kết nối kiều bào với trong nước. Đây là chương trình lớn thu hút sự tham gia của đông đảo kiều bào từ khắp nơi trên thế giới về quê hương đón Tết, được bà con kiều bào chờ đón mỗi dịp Tết đến xuân về.

Dịp này, kiều bào cũng tham quan không gian Tết Việt xưa và triển lãm “Cung đình ngày xuân” tại khu di sản Hoàng thành Thăng Long từ ngày 14-1. Chuỗi hoạt động có chủ đề “Cung đình ngày xuân” do Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức.

Khu di sản Hoàng thành Thăng Long mở cửa phục vụ khách tham quan trong suốt dịp Tết Quý Mão

Khu di sản Hoàng thành Thăng Long mở cửa phục vụ khách tham quan trong suốt dịp Tết Quý Mão

Năm nay, lần đầu tiên Khu di sản Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội phục dựng lại lễ Chính đán thời Lê với lễ thiết triều đầu tiên thể hiện mong muốn một năm mới quốc thái, dân cường.

Theo Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long, khu di sản Hoàng thành Thăng Long mở cửa phục vụ khách tham quan trong suốt dịp Tết Quý Mão (từ ngày 20, 21, 22-1-2023 tức ngày 29, 30 tháng Chạp và mùng Một Tết), với nhiều hoạt động.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày