Chư tôn đức Giáo hội thăm Thành ủy TP.Cần Thơ sau sáp nhập

Chư tôn đức Giáo hội thăm và chúc mừng Thành ủy TP.Cần Thơ sau sáp nhập
Chư tôn đức Giáo hội thăm và chúc mừng Thành ủy TP.Cần Thơ sau sáp nhập
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 18-8, chư tôn đức Trung ương GHPGVN đã đến thăm và chúc mừng lãnh đạo tại Thành ủy TP.Cần Thơ sau sáp nhập.
Quang cảnh buổi tiếp tại Thành ủy TP.Cần Thơ

Quang cảnh buổi tiếp tại Thành ủy TP.Cần Thơ

Phái đoàn do Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế T.Ư làm trưởng đoàn; tháp tùng đoàn còn có Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II T.Ư; cùng chư tôn đức Văn phòng II T.Ư.

Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ có Hòa thượng Đào Như, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ; Thượng tọa Thích Bình Tâm, Thượng tọa Lý Đức; Thượng tọa Thích Phước Thành, đồng Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ.

Đón tiếp phái đoàn có ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.Cần Thơ; bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.Cần Thơ, cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành Thành phố.

Hòa thượng Thích Huệ Thông chúc mừng đến lãnh đạo Thành ủy TP.Cần Thơ sau sáp nhập

Hòa thượng Thích Huệ Thông chúc mừng đến lãnh đạo Thành ủy TP.Cần Thơ sau sáp nhập

Thay mặt phái đoàn, Hòa thượng Thích Huệ Thông có lời chúc mừng đến lãnh đạo Thành ủy TP.Cần Thơ; thông tin về kết quả sau khi tiến hành sáp nhập, kiện toàn nhân sự các Ban Trị sự GHPGVN tại khu vực phía Nam.

Hòa thượng nhấn mạnh Trung ương Giáo hội đặc biệt hoan nghênh định hướng đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động Phật sự của Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ, xem đây là bước tiến quan trọng nhằm hiện đại hóa công tác điều hành, nâng cao hiệu quả hoạt động Phật sự và khẳng định vai trò, vị thế của Giáo hội trong thời kỳ hội nhập, phát triển cùng đất nước.

Bà Hồ Thị Cẩm Đào, thay mặt lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.Cần Thơ cảm ơn chư tôn đức

Bà Hồ Thị Cẩm Đào, thay mặt lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.Cần Thơ cảm ơn chư tôn đức

Đáp từ, bà Hồ Thị Cẩm Đào, thay mặt lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.Cần Thơ trân trọng cảm ơn Hòa thượng Thích Huệ Thông, Hòa thượng Đào Như, cùng chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ đã đến thăm và chúc mừng.

Lãnh đạo Thành ủy TP.Cần Thơ ghi nhận và đánh giá cao tinh thần đoàn kết, hòa hợp cùng sự chủ động, tích cực của Giáo hội trong việc thực hiện sáp nhập tổ chức, ổn định nhân sự, phù hợp với tình hình mới của địa phương.

Hòa thượng Đào Như phát biểu

Hòa thượng Đào Như phát biểu

Dịp này, Hòa thượng Đào Như có lời cảm ơn đến lãnh đạo TP.Cần Thơ luôn quan tâm, hỗ trợ tích cực đối với Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ nói riêng và Trung ương Giáo hội nói chung trong suốt thời gian qua. Đặc biệt, Hòa thượng cảm ơn sự đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi của các cấp chính quyền đối với Ban Trị sự trong việc tổ chức các sự kiện Phật sự quan trọng, hỗ trợ hoàn tất thủ tục hành chính liên quan đến việc sáp nhập tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang và TP.Cần Thơ.

Trước đó, ông Đỗ Thanh Bình cũng có buổi gặp mặt phái đoàn và ghi nhận thành quả mà GHPGVN đã đạt được, cũng như kiện toàn nhân sự hệ thống các Ban Trị sự cấp tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1340 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Mã đáo thành công

GNO - Tiễn Rắn về lại rừng sâu/ Ất Tỵ mưa nắng dãi dầu bão giông/ Hai ngàn mù mịt long đong/ Không trăm không chục không đồng buồn teo...
Trà giả Phạm Quang Hùng thường xuyên chia sẻ về trà, thiền và tâm lý trị liệu ở nhiều nơi, trong đó có những khóa tu, khóa sinh hoạt của người trẻ

Kể chuyện thiền trong từng ấm trà

GNO - Câu chuyện về trà giả, Phật tử Phạm Quang Hùng (pháp danh Pháp Thiện) mở ra nhẹ như một làn hương trà nhưng lắng sâu và bền bỉ. Anh bước vào thế giới trà bằng con đường của người thực tập: lấy thiền làm gốc, lấy trà làm duyên, để thân và tâm có cơ hội trở về trọn vẹn trong hiện tại.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1340 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

“Tam giác Kim Cương” của Phật giáo Odisha được UNESCO đưa vào Danh sách Di sản Thế giới dự kiến

GNO - UNESCO đã đưa một khu vực được gọi là “Tam giác Kim Cương” gồm ba di tích Phật giáo là Ratnagiri, Udayagiri và Lalitgiri tại các huyện Jajpur và Cuttack, bang Odisha, vào Danh sách dự kiến (Tentative List) của Ấn Độ để xem xét khả năng được công nhận là Di sản Thế giới, theo thông báo từ các quan chức Ấn Độ.

Thông tin hàng ngày