Danh sách Ban Chỉ đạo Trung ương về công tác sáp nhập Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn làm Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về công tác sáp nhập Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn làm Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về công tác sáp nhập Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hôm nay, 6-6, Hội đồng Trị sự GHPGVN đã ban hành Quyết định số 254 /QĐ-HĐTS do Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự ấn ký về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương công tác sáp nhập Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành.

Theo đó, thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Thư ký của Ban Chỉ đạo nhằm thực hiện công tác sáp nhập Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố.

Ban Chỉ đạo Trung ương có nhiệm vụ chỉ đạo công tác sáp nhập Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố.

Ban Thư ký của Ban Chỉ đạo Trung ương có nhiệm vụ trực tiếp thực hiện công tác tổ chức sáp nhập Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành.

Thời gian bắt đầu từ ngày ký đến ngày hoàn tất công tác sáp nhập Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố.

Quyết định này có hiệu lực kể từ hôm nay, 6-6-2025.

Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương: Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn.

Phó Trưởng ban: Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu;

Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương: Hòa thượng Thích Gia Quang, Hòa thượng Thích Giác Toàn, Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Hòa thượng Thạch Sok Xane, Hòa thượng Đào Như, Hòa thượng Thích Quảng Xả, Hòa thượng Thích Khế Chơn, Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp, Hòa thượng Thích Quảng Hà, Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Hòa thượng Thích Thiện Thống, Hòa thượng Thích Huệ Thông, Hòa thượng Thích Thanh Điện, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Thượng tọa Thích Thanh Phong, Thượng tọa Thích Đức Thiện.

Ban Thư ký Ban Chỉ đạo Trung ương

Thư ký: Thượng tọa Thích Đức Thiện.

Phó Thư ký: Hòa thượng Thích Thiện Thống, Hòa thượng Thích Huệ Thông;

Ủy viên Thư ký: Thượng tọa Thích Thanh Tuấn, Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Thượng tọa Thích Thanh Huân, Thượng tọa Thích Minh Quang, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Hòa thượng Danh Lung, Hòa thượng Bửu Chánh, Hòa thượng Thích Minh Thành, Đại đức Thích Nguyên Chính, Thượng tọa Thích Phước Nghiêm, Thượng tọa Thích Quảng Tiến, Thượng tọa Thích Tâm Chơn, Thượng tọa Thích Quảng Tiếp, Thượng tọa Thích Đạo Thịnh, Thượng tọa Thích Nhật Từ, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Đại đức Thích An Đạt, Đại đức Thích Minh Ân, Đại đức Châu Hoài Thái, Thượng tọa Thích Phước Triều, Ni sư Thích nữ Hòa Liên, Ni sư Thích Diệu Luyến.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tiền an cư là chỉ cho việc an cư ba tháng đầu của mùa mưa; hậu an cư là chỉ cho việc an cư ba tháng sau của mùa mưa

Tiền an cư và hậu an cư

GNO - Ở Ấn Độ, vào mùa mưa cỏ cây, côn trùng, giun dế v.v... sinh trưởng mạnh mẽ. Vì vậy, các tu sĩ ngoại đạo thường ở yên một chỗ trong thời kỳ mùa mưa nhằm tránh giẫm đạp lên cây cỏ, côn trùng, đồng thời cũng để chuyên tâm hơn cho việc tu hành. 
Phật giáo thời đại: Triết lý hòn đá lăn

Phật giáo thời đại: Triết lý hòn đá lăn

GNO - "Triết lý đá lăn chính là một triết lý năng động. Nó ngược lại với thái độ ngồi yên và hưởng thụ... Trong triết lý đá lăn, chúng ta cần có một niềm tin và sự kiên trì. Niềm tin con người là cơ sở đầu tiên để triển khai triết lý này....".

Thông tin hàng ngày