Chùa Bạch Hạc nhận bằng di tích, bổ nhiệm trụ trì

GNO - Chùa Bạch Hạc (P.Đông Vệ, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) vừa long trọng tổ chức lễ đón nhận bằng Di tích Lịch sử Văn hóa cấp tỉnh và công bố quyết định bổ nhiệm ĐĐ.Thích Tâm Hiền trụ trì bổn tự hôm 23-11.

thanh hoa 1.jpg


Buổi lễ diễn ra trang nghiêm, đông đảo Phật tử tham dự

Tại buổi lễ, ông Lê Đại Long, Phó chủ tịch UBND P.Đông Vệ đọc sơ lược lịch sử chùa Bạch Hạc.

Ông Hoàng Văn Sáng, Phó phòng Nội vụ TP.Thanh Hóa thay mặt cho các cấp chính quyền đọc quyết định công nhận chùa Bạch Hạc là Di tích Lịch sử Văn hóa.

ĐĐ.Thích Tâm Chính, UV dự khuyết HĐTS, Chánh thư ký BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Bạch Hạc.

ĐĐ. Thích Tâm Đức, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa trao quyết định bổ nhiệm ĐĐ.Thích Tâm Hiền trụ trì chùa Bạch Hạc (TP.Thanh Hóa).

thanh hoa 2.jpg


ĐĐ.Thích Tâm Đức trao quyết định bổ nhiệm trụ trì tới ĐĐ.Tâm Hiền (trái)

thanh hoa 5.jpg
Và đón bằng công nhận di tích cấp tỉnh

thanh hoa 3.jpg


ĐĐ.Thích Tâm Đức ban đạo từ

Ông Lê Đại Long phát biểu chúc mừng ĐĐ.Thích Tâm Hiền và mong rằng Đại đức sẽ cùng với chính quyền địa phương chăm lo cho đời sống nhân dân Phật tử và xây dựng chùa Bạch Hạc vốn đã có bề dày lịch sử lâu đời trên mảnh đất linh thiêng ngày càng phát triển hơn nữa.

ĐĐ.Thích Tâm Đức ban đạo từ, chúc mừng Đại đức tân trụ trì, mong ĐĐ.Tâm Hiền với tài năng và nhiệt huyết cống hiến cho đạo pháp, dân tộc, cố gắng hơn nữa trong việc tu học và hoằng dương Chánh pháp, đưa đạo vào đời, kề vai sát cánh cùng BTS PG Thanh Hóa, lãnh đạo các cấp chính quyền, nhân dân Phật tử góp phần xây dựng Phật giáo tỉnh nhà ngày càng phát triển tốt đẹp hơn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đại lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN cầu nguyện trước long vị Tổ quốc tôn thiết tại đàn tràng, trước đền thờ ở Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, trước đây là Nghĩa trang Đô Thành - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm cầu nguyện tại Nghĩa trang Đô Thành cũ

GNO - Chiều nay, 8-11, trước Lễ khai kinh trong Lễ tưởng niệm, kỳ siêu anh linh các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã an táng tại Nghĩa trang Đô Thành (nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, P.Hòa Hưng, TP.HCM), Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN đã quang lâm thắp hương cầu nguyện.
Bồ-tát Quán Thế Âm, còn được gọi là Bồ-tát Quán Tự Tại (Avalokitesvara Bodhisattva) chỉ xuất hiện và xuất hiện khá nhiều trong các kinh điển Đại thừa

Nghĩ về Đức Quán Thế Âm

GNO - Danh xưng Phật Quan Âm, Phật Bà Quan Âm có lẽ chỉ thịnh hành trong giới bình dân Việt Nam. Có thể danh xưng này có nguồn gốc từ hai cuốn truyện thơ lục bát khuyết danh tác giả, và hẳn cũng có liên quan đến tín ngưỡng Thờ Mẫu hay Đạo Mẫu hay Bà Chúa Thượng Ngàn, Thiên Y-a-na...

Thông tin hàng ngày