Chùa Bái Đính khai hội

Sáng 19-2 (mùng 6 Âm lịch), ngôi chùa của những kỷ lục Việt Nam – chùa Bái Đính (xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, Ninh Bình) đã khai hội.
Ngôi Pháp Chủ điện rộng 2.000m2 với những thân cột cao tới 27m.- Ảnh: Thuận Thắng
Ngôi Pháp Chủ điện rộng 2.000m2 với những thân cột cao tới 27m.- Ảnh: Thuận Thắng

Từ sáng sớm, khi trời còn rét căm căm kèm theo mưa lớn lượng du khách tới chùa đã chật kín các ngả đường. Nhiều nhất là lượng khách từ Hà Nội đổ về và khách địa phương.

Khách dự lễ hội chùa Bái Đính đi6ng không kém lễ hội chùa Hương Ảnh: Thuận Thắng
Khách dự lễ hội chùa Bái Đính đi6ng không kém lễ hội chùa Hương Ảnh: Thuận Thắng

Đúng 10g sáng, ông Đinh Văn Hùng bí thư tỉnh ủy và ông Bùi Văn Thắng chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đánh hồi trống, chiêng chính thức khai mạc lễ hội truyền thống chùa Bái Đính.

Du khách thắp hương, chiêm ngưỡng tượng Bồ tát Quan Thế Âm bằng đồng lớn nhất Việt Nam - Ảnh: Thuận Thắng
Du khách thắp hương, chiêm ngưỡng tượng Bồ tát Quan Thế Âm bằng đồng lớn nhất Việt Nam - Ảnh: Thuận Thắng
Thắp hương trước Tượng Phật Tổ Như Lai nặng 100 tấn - Ảnh: Thuận Thắng
Thắp hương trước Tượng Phật Tổ Như Lai nặng 100 tấn - Ảnh: Thuận Thắng
Lễ rước kiệu từ ngôi chùa mới về ngôi chùa cổ nằm sâu trong núi - Ảnh: Thuận Thắng
Lễ rước kiệu từ ngôi chùa mới về ngôi chùa cổ nằm sâu trong núi - Ảnh: Thuận Thắng
Du khách leo lên quả đồi còn đang xây dựng ngổn ngang để chiêm ngưỡng tượng phật Di Lạc bằng đồng lớn nhất Việt Nam - Ảnh: Thuận Thắng
Du khách leo lên quả đồi còn đang xây dựng ngổn ngang để chiêm ngưỡng tượng phật Di Lạc bằng đồng lớn nhất Việt Nam - Ảnh: Thuận Thắng
Toàn cảnh ngôi chùa Bái Đính mới - Ảnh: Thuận Thắng
Toàn cảnh ngôi chùa Bái Đính mới - Ảnh: Thuận Thắng

Năm nay là năm đầu tiên lễ khai hội được tổ chức tại ngôi chùa còn đang xây dựng dang dở này.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn chụp hình lưu niệm tại chánh điện tạm của chùa Vạn Thành

Về nguồn - Chuyến đi khép lại đầy ý nghĩa của Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức (cũ)

GNO - Chuyến xe từ TP.Thủ Đức (cũ) vượt hơn 170 cây số về chùa Vạn Thành, ở vùng quê Lấp Vò - Đồng Tháp (cũ), quê hương của cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, vị giáo phẩm lãnh đạo cấp cao của Giáo hội, bậc Thầy hướng dẫn tâm linh của nhiều thế hệ Tăng Ni, Phật tử, gắn bó với địa phương Thủ Đức gần thế kỷ.
Ảnh minh họa

Hồi đầu có thực sự thị ngạn?

NSGN - Trong kho tàng thành ngữ và tư tưởng phương Đông, câu nói “Hồi đầu thị ngạn” (回頭是岸) - “Quay đầu là bờ” - đã trở thành một lời nhắc nhở đầy nhân văn và triết lý.

Thông tin hàng ngày