Chùa Bodhiculàmani được công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia

Sáng ngày 19-8-2009, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức lễ trao Bằng công nhận Di tích lịch sử cấp Quốc gia cho chùa Bolhiculàmani (còn gọi là chùa ấp Sóc), tại xã Huyền Hội (huyện Càng Long). Tham dự buổi lễ có ông Thạch Sone, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Thạch Suông, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hòa thượng Thạch Sok Xane, Phó Chủ tịch Hội ĐKSS yêu nước tỉnh; ông Nguyễn Thanh Phong, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng với đại diện Ban trị sự và sư cả chùa Bolhiculàmani, lãnh đạo UBND huyện Càng Long, xã Huyền Hội và gần 100 bà con phật tử trong ấp Sóc. Đựơc biết, đây là ngôi chùa Khmer thứ ba trong 141 ngôi chùa Khmer của tỉnh đựơc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận Di tích lịch sử cấp Quốc gia (chùa Âng, chùa Ông Mẹt và chùa Bolhiculàmani).

4.jpg

Ông Thạch Suông, Phó Giám đốc Sở VH – TT – DL thừa ủy quyền của UBND tỉnh, trao Bằng công nhận di tích lịch sử cấp Quốc gia cho chùa Bolhiculàmani.


Chùa Bolhiculàmani (còn gọi là chùa ấp Sóc) nằm cách trung tâm xã 04 km, tọa lạc trong khuôn viên 03 ha, có hàng cây cổ thụ bao quanh. Ngôi chùa được xây dựng từ năm 1541 (dl), đã trãi qua trên 400 năm với 15 đời sư cả, Hòa thượng và Trụ trì. Từ năm 1945 – 1949, trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Sư cả Thạch Kim đã tham gia cách mạng và nuôi chứa cán bộ tại ngôi chùa này. Từ đó Ngôi chùa Bolhiculàmani trở thành cơ sở của Đảng, cách mạng đựơc bà con phật tử và các vị sư sãi che chở trong kháng chiến. Trãi qua các đời chủ trì chùa như Sư cả Thạch Kim, Sư cả Thạch Yên, Sư cả Thạch Niện…đã có nhiều cán bộ cách mạng từ tỉnh đến cơ sở đựơc nuôi chứa tại chùa như đồng chí Nguyễn Đáng (Năm Trung) – nguyên UV BCH Trung ương Đảng khóa V, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cửu Long; đồng chí Hồ Nam (Năm Đạt), nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cửu Long; Cụ Maha Sơn – Thông, nguyên Chủ tịch Hội đồng dân tộc Quốc hội khóa VII; đồng chí Phạm Hồng Phước (Chín Phương); đồng chí Phạm Thành Thưởng (Tư Hồng); đồng chí Phạm Văn Xuyên, nguyên UVTV Tỉnh ủy…Với tinh thần “Tất cả cho kháng chiến, tất cả cho chiến thắng”, đã đựơc các vị sư sãi và bà con phật tử chùa Bolhiculàmani nguyện một lòng theo Đảng, theo cách mạng.


Trong buổi lễ long trọng, đông đảo bà con phật tử cùng với Ban trị sự nhà chùa và các vị sư sãi đã trân trọng đón nhận Bằng công nhận di tích lịch sử cấp Quốc gia của Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch theo Quyết định số 834/QĐ.BVHTTDL, ngày 03 – 3 – 2009 công nhận chùa Bolhiculàmani (còn gọi là chùa ấp Sóc) là di tích lịch sử cấp Quốc gia.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày