Chùa Diệu Ngộ khai trương “Bánh mì 0 đồng”

“Tủ bánh mì 0 đồng” đặt tại thôn Trung Kiền, xã Lộc Tiến
“Tủ bánh mì 0 đồng” đặt tại thôn Trung Kiền, xã Lộc Tiến
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 6-9, chùa Diệu Ngộ (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) phối hợp với Đoàn xã Lộc Tiến khai trương "Bánh mì 0 đồng" đặt tại trung tâm bên đường quốc lộ 1A, thôn Trung Kiền, xã Lộc Tiến, nhằm hỗ trợ người dân khó khăn trên địa bàn.

Ngay trong buổi sáng đầu tiên, chỉ trong thời gian 1 giờ đồng hồ, hơn 100 ổ bánh mì đã được phát miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Được biết, hàng ngày, các tủ "bánh mì 0 đồng” bắt đầu hoạt đồng từ 6 giờ sáng. Mỗi ngày cung cấp hơn 100 ổ bánh mì đến người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Đại đức Thích Thiện Mỹ trao “bánh mì 0 đồng” đến người dân
Đại đức Thích Thiện Mỹ trao “bánh mì 0 đồng” đến người dân

Theo Đại đức Thích Thiện Mỹ, trụ trì chùa Diệu Ngộ, mô hình tủ "bánh mì 0 đồng" ra mắt với mục đích lan tỏa yêu thương, kịp thời hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Nhà chùa hy vọng các mạnh thường quân sẽ đồng hành để duy trì và phát triển mô hình này nhiều hơn nữa.

Dự kiến, nhà chùa sẽ tiếp tục khai trương điểm "bánh mì 0 đồng” tại thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc và một số địa điểm khác.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sắc hoa đào trong khuôn viên Việt Nam Quốc Tự nở rộ đón xuân Bính Ngọ 2026 - Ảnh: Nguyên Tài/BGN

[Ảnh] Cảnh sắc Xuân Bính Ngọ 2026 tại Việt Nam Quốc Tự - nơi có bảo tháp Đa Bảo kỷ niệm Pháp nạn 1963

GNO - Những ngày cuối năm Ất Tỵ, không khí tại Việt Nam Quốc Tự (242 - 244 đường 3/2, phường Hòa Hưng, TP.HCM) vô cùng rộn ràng, mọi người đang tất bật trang hoàng hoa trái, lồng đèn, cờ phướn… để Phật tử, người dân khắp nơi về chiêm bái, du xuân Bính Ngọ trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.
Ảnh: Thường Chiếu

Về thăm Thầy

GNO - Những buổi sáng thứ Ba, chúng con lại về kính thăm Thầy. Thường Chiếu vẫn như xưa vì nơi đây luôn có Thầy. Cội tùng trăm trượng mặc sức trơ gan cùng tuế nguyệt, cha già trăm tuổi nhìn ngắm con bảy tám mươi, mà thương mà xót, mà sống mãi trong lòng Tăng-già, gia hộ tu hành.

Thông tin hàng ngày