Chùa Hải Vân tổ chức thi vẽ tranh “Em yêu Phật” chào mừng Phật đản Phật lịch 2567

Chụp ảnh lưu niệm cùng các em tại chùa Hải Vân
Chụp ảnh lưu niệm cùng các em tại chùa Hải Vân
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 21-5 (3-4-Quý Mão), Sư cô Thích nữ Huệ Trí, trụ trì chùa Hải Vân (TP.Vũng Tàu) đã tổ chức chương trình “Em yêu Phật” với sắc màu tuổi thơ hồn nhiên.
Thượng tọa Thích Thiện Thông phát biểu tại buổi lễ

Thượng tọa Thích Thiện Thông phát biểu tại buổi lễ

Chứng minh và tham dự có Thượng tọa Thích Thiện Thông, Phó Thường trực kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo TP.Vũng Tàu; Thượng tọa Thích Tịnh Huệ, Trưởng ban Văn hóa Phật giáo TP.Vũng Tàu; Đại đức Thích Thiện Triều, Chánh Thư ký Phật giáo TP.Vũng Tàu, cùng Tăng Ni thành viên Ban Giám khảo và hơn 100 thí sinh ở các cấp.

Sau khi lắng nghe các em trình bày phần thi “Kể chuyện về cuộc đời Đức Phật Thích Ca” và trả lời câu hỏi về cuộc đời Đức Phật của các em. Ban Giám khảo đã trao đến em Lê Triệu An - 8 tuổi, giải nhất; em Bùi Phúc An - 13 tuổi, giải nhì; em Nguyễn Thị Tiểu Nhiên - 14 tuổi, giải ba.

Nhiều tác phẩm về Đức Phật do các em Phật tử vẽ dự thi

Nhiều tác phẩm về Đức Phật do các em Phật tử vẽ dự thi

Về phần thi vẽ tranh Đức Phật, sau 60 phút nghiêm túc thực hiện bài với nhiều tác phẩm có chất lượng nghệ thuật, chư tôn đức đã trao giải nhất cho em Đặng Mai Hương - 15 tuổi; giải nhì cho em Nguyễn Chi Hà - 14 tuổi; giải ba cho em Nguyễn Chi Dung - 14 tuổi; các giải khuyến khích thuộc về các em Hoàng Lê Cát Tiên, Trần Nguyễn Thảo Vy, Lê Nhật Huy, Nghiêm Khả Hân, Phạm Quốc Phú, Phan Hà Nam Anh, Trần Lâm Ngọc Mai.

Ban đạo từ tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Thiện Thông, Phó Thường trực kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo TP.Vũng Tàu tán thán việc làm của Sư cô Thích nữ Huệ Trí đã góp phần trong việc khai mở tâm trí của các em nhỏ trong việc tìm hiểu Phật pháp.

Thượng tọa cũng đánh giá cao tinh thần tham dự của các em, chúc các em luôn là con ngoan trò giỏi và đón mùa Phật đản tràn đầy hỷ lạc.

Trao phần thưởng cho các em tham dự hội thi

Trao phần thưởng cho các em tham dự hội thi

Sư cô Thích nữ Huệ Trí, trụ trì chùa Hải Vân đã chia sẻ về việc tổ chức chương trình cho các em nhằm mục đích “nghĩ đến ân lành của Đức Thế Tôn”. Qua đó, kết nối yêu thương, nuôi dưỡng mầm sen, gieo nhân hướng Phật đến các em nhỏ qua việc tô vẽ tranh Phật.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.
Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày