Chùa Hoằng Pháp khám bệnh, tặng quà tại Campuchia

GNO - Ngày 7,8,9-10, Ban Từ thiện chùa Hoằng Pháp, H.Hóc Môn, TP.HCM kết hợp đoàn bác sĩ thiện nguyện Từ Huệ TP.Hồ Chí Minh, bác sĩ Cần Thơ, Lâm Đồng tổ chức chuyến từ thiện khám bệnh, tặng quà cho Kiều bào tại Campuchia.

Trước đó, chùa Hoằng Pháp nhận được thư ngỏ về việc xin cứu trợ cho đồng bào Việt Kiều nghèo hiện đang gặp khó khăn ở ven Biển Hồ, Vương quốc Cambodia từ Hội Việt kiều và thầy Thích Lệ Đạt, trụ trì chùa Thiên Phước, tỉnh Pursat,

17.jpg
Tặng quà đến các gia đình người Việt khó khăn sống ở Biển Hồ

Theo đó, sáng ngày 8-10, đoàn đã đến chùa Thiên Phước thuộc ấp Koh K’et, xã Reng Tưl, tỉnh Pursat khám bệnh, tặng thuốc đến 360 bệnh nhân nghèo (120.000 đồng/phần), trong đó có nhiều người mang bệnh nặng lâu năm chưa có khả năng chữa trị.

Đoàn tặng 400 phần quà (220.000 đồng/phần) gồm: gạo, mì gói, mền. Phật tử Tịnh Vinh tặng 2.000 quyển tập, 1.200 bút bi, 100 áo ấm cho các em đang học lớp xóa mù chữ trên những bè gỗ lưu động.

Chiều ngày 9-10, đoàn đến chi nhánh chùa Hoằng Pháp tại ấp 1, xã Svay Rolum, huyện Sa Ang, tỉnh Kandal trao tặng 300 phần quà (220.000 đồng/phần) gồm: gạo, mì gói, mền đến người dân gặp khó khăn sinh sống tại địa phương.

43.jpg

Bác sĩ khám bệnh, tặng thuốc cho kiều bào tại Biển Hồ

54.jpg
Tặng quà đến các em học sinh nghèo

DỊp này, đoàn từ thiện chùa Hoằng Pháp còn phóng sanh khoảng 1.080 con chim.

Tổng trị giá chuyến từ thiện trên 225 triệu đồng do quý Phật tử: Diệu Cúc, USA, Tịnh Trang, đoàn bác sĩ thiện nguyện Từ Huệ, cô Niềm, cô Lộc Vân, Công ty Viking, cô Ngân, Yến, Bích (Tân Bình); cô Mỹ Hòa, Kiều, Nữ, chú Cao, chị cô Tùng, nhóm Phật tử Bà Điểm cùng các Phật tử trong và ngoài nước phát tâm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Về mặt lịch sử, Bangladesh từng là một phần của Ấn Độ và được gọi là Đông Bengal

Những di tích Phật giáo ở Bangladesh

NSGN - Có một số di tích khảo cổ Phật giáo quan trọng nằm ở khu vực ngày nay thuộc Bangladesh. Về mặt lịch sử, Bangladesh từng là một phần của Ấn Độ và được gọi là Đông Bengal.
Hòa thượng Thích Giác Toàn, bút danh Trần Quê Hương, tác giả của nhiều thi tập đã được xuất bản

Tìm lại hương Xuân

GNO - Dòng đời nắng hạ mây bay/ Sáng trưa chiều tối, tháng ngày đong đưa/ Kiếp người lắm nỗi móc mưa/ Sanh già bệnh chết... mộng thừa dần xoay...
Hòa thượng Thích Lệ Trang cùng chư Tăng khánh tuế Đức Pháp chủ ngày mùng 3 Tết Bính Ngọ - Ảnh: Nguyện Truyền/BGN

Hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa khánh tuế Đức Pháp chủ và khai đàn Pháp hội Dược Sư đầu năm

GNO - Sáng nay, mùng 3 Tết Bính Ngọ (19-2-2026), tại chùa Huê Nghiêm (phường An Khánh, TP.HCM), chư Tăng Ni các tự viện và hàng ngàn hành giả Đạo tràng Pháp Hoa đã trở về đảnh lễ, khánh tuế Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - bậc Thầy khai mở Đạo tràng Pháp Hoa tại Việt Nam, nhân dịp đầu xuân mới.

Thông tin hàng ngày