Chùa Huê Nghiêm dựng tượng Phật A Di Đà cao 9m

GNO - Sáng nay, 15-7-2014, lễ dựng tôn tượng Phật A Di Đà lên bệ tượng đã diễn ra trang nghiêm trong khuôn viên (đang cải tạo) của chùa Huê Nghiêm (Q.2, TP.HCM).

Buổi lễ do HT.Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM, viện chủ chùa tổ chức.

Via Quan Am (2).jpg
HT.Thích Trí Quảng và đại chúng có khóa lễ tụng phẩm Phổ Môn nhân Vía Bồ-tát Quán Thế Âm


HT.Thích Hiển Tu, Phó Thư ký HĐCM; HT.Thích Tắc An, Thành viên HĐCM, HT.Thích Viên Giác, UVTT HĐCM, chư tôn đức Ban Thường trực HĐTS, Ban Nghi lễ GHPGVN TP.HCM cùng đông đảo Phật tử đạo tràng Pháp Hoa tham dự.

Công trình tạo cảnh khu vườn có tôn trí tôn tượng Phật A Di Đà nằm trong khuôn viên tổng thể của chùa Huê Nghiêm hiện đang từng bước tiến hành. Theo kế hoạch, tiến độ của công trình tạo cảnh khu vườn này, việc dựng tôn tượng là khâu đầu tiên.

Được biết, tượng Phật A Di Đà chất liệu bằng đá, cao 9m, nặng 20 tấn (với phần đế tượng nặng 16 tấn đặt phía sau tượng Phật, sẽ được lắp ráp sau), xuất xứ từ tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, được đặt trên bệ bê-tông cao 4m. Lễ an vị tượng Phật theo dự kiến sẽ chọn ngày Vía Phật Di Đà trong năm nay (17-11-Giáp Ngọ).

Trước đó, Hòa thượng Viện chủ cùng chư tôn đức và Phật tử cũng đã tụng thời kinh Phổ Môn nhân kỷ niệm ngày Vía Bồ-tát Quán Thế Âm (19-6 ÂL).

Via Quan Am (1).jpg
Đạo tràng trang nghiêm cử hành lễ Vía Bồ-tát Quán Thế Âm trước khi dựng tượng

Ton tuong A Di Da (8).jpg
Sau đó, cung thỉnh chư tôn thiền đức quang lâm chứng minh lễ dựng tượng

Ton tuong A Di Da (9).jpg

Ton tuong A Di Da (11).jpg

Ton tuong A Di Da (12).jpg
Chư tôn đức niệm hương tại lễ dựng tượng

Ton tuong A Di Da (13).jpg
Nghi thức sái tịnh do HT.Thích Hiển Tu, HT.Thích Tắc An, HT.Thích Viên Giác chủ trì

Ton tuong A Di Da (14).jpg
Giây phút chuẩn bị dựng tượng sau khi thực hiện các nghi thức tâm linh theo truyền thống Phật giáo

Ton tuong A Di Da (1).jpg

Ton tuong A Di Da (2).jpg
Cần cẩu thực hiện các công đoạn an toàn để đưa tượng lên bệ bê-tông xây sẵn

Ton tuong A Di Da (3).jpg

Ton tuong A Di Da (7).jpg
Tôn tượng từ từ được đưa lên trong sự chứng minh của chư tôn thiền đức

Ton tuong A Di Da (15).jpg

Ton tuong A Di Da (16).jpg
Sau đó đặt ngay ngắn vào đế bê-tông vững chắc

Ton tuong A Di Da (17).jpg
Nụ cười hoan hỷ của Hòa thượng Viện chủ

Ton tuong A Di Da (18).jpg
Chư tôn đức chụp ảnh lưu niệm sau khi Phật sự dựng tôn tượng Phật A Di Đà thành tựu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tu viện Phật giáo 1.700 năm tuổi được phát hiện tại Telangana

Tu viện Phật giáo 1.700 năm tuổi được phát hiện tại Telangana

GNO - Một di tích Phật giáo thuộc giai đoạn Phật giáo sơ kỳ, mới được khai quật gần đây bởi Sở Di sản bang Telangana tại làng Chada, huyện Yadadri Bhongir, đã hé lộ những ánh sáng mới về sự hiện diện và tầm quan trọng lịch sử của Phật giáo trong khu vực này.
Cuộc sống chúng ta như thế nào là hoàn toàn do chúng ta định đoạt - Ảnh: Getty Images

Tìm Phật trong nhà

GNO - Không chỉ ở trong chùa chúng ta mới có thể tìm thấy Phật - vị thầy đáng kính Pubjeong nói - mà chúng ta có thể tìm thấy Phật ngay trong nhà, ngay trong chính gia đình mình! “Bởi sự đổ vỡ đã khiến cho nhiều ngôi nhà lạnh lẽo như những chiếc vỏ sò, trong khi sự ấm áp của gia đình biến mất”.
Câu lạc bộ Cỏ bốn lá tổ chức chương trình Xuân từ bi tại Quảng Ngãi - Ảnh: NVCC

Thắp sáng từ bi giữa đời

GNO - “Con đường tu tập là con đường chân chính để tìm thấy ý nghĩa cuộc sống và phụng sự cộng đồng”, đó là những chia sẻ của Đại đức Thích An Nhất, sinh năm 1995, xuất gia tại tổ đình Tôn Thạnh (xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh).

Thông tin hàng ngày