Chùa Kỳ Quang 2: Các em nhỏ đã xuất viện về lại chùa

GNO - Tới chiều 16-9, 2 em sau cùng trong số 27 em ở chùa Kỳ Quang 2 (Q.Gò Vấp, TP.HCM), đã được xuất viện, trở về chùa.

Theo đó, 2 em T.V.C.N và em T.H.T.T, những em sau cùng xuất viện, được bác sĩ chẩn đoán rối loạn tiêu hóa, viêm ruột, sốc giảm thể tích, chiều 16-9, đã về chùa, hòa nhập sinh hoạt tốt.

DSC08998.JPG

2 em N và T đã bình phục, về lại chùa Kỳ Quang 2 chiều 16-9


Như Giác Ngộ Online đã đưa tin, trưa ngày 10-9, một số em tại Trung tâm từ thiện xã hội chùa Kỳ Quang 2 có ăn món thịt kho trứng còn lại hôm trước. Theo quý thầy phụ trách, có lẽ do một phần thức ăn cũ hâm lại chưa kỹ nên đã khiến các em bị ngộ độc thực phẩm.

Được biết, hiện tại trung tâm từ thiện xã hội chùa Kỳ Quang 2 đang nuôi dưỡng 158 em, trong đó khoảng 50% là các em bị bệnh thần kinh, bại liệt, dị tật, em nhỏ nhất 1 năm tuổi.

Hiện tượng ngộ độc thực phẩm tập thể, đặc biệt là với các em nhỏ trong học đường gần đây xảy ra nhiều, được cơ quan chức năng báo động.

KQ216.jpeg

Từ khi xảy ra sự việc, hằng ngày, nhiều youtuber tập trung tại chùa Kỳ Quang dẫn chuyện, quay phim đăng lên các kênh cá nhân, trong đó có nhiều thông tin phỏng đoán, đồn thổi làm dư luận xôn xao (ảnh chụp vào lúc 17g chiều 16-9-2020)

Theo Tổng cục Thống kê, đến hết tháng 8-2020, cả nước đã xảy ra 57 vụ ngộ độc thực phẩm, khiến 1.574 người bị ngộ độc, trong đó 19 người tử vong.

Còn theo Bộ Y tế, tính đến tháng 6-2020, cả nước ghi nhận 48 vụ làm hơn 824 người nhập viện điều trị, so với cùng kỳ năm 2019, tăng 11 vụ (29,7%) và số ca tử vong tăng tới 17 người.

Từ đầu năm 2020 tới nay, dù số lượng các vụ ngộ độc không nhiều nhưng số người bị ngộ độc phải nhập viện điều trị và tử vong lại rất lớn, cho thấy tình trạng ngộ tập thể vẫn diễn ra phức tạp.

Gần đây nhất, hôm 13-9, Bệnh viện Quận 2 tiếp nhận 57 người, gồm giáo viên, học sinh Trường Tiểu học Bình Trưng Đông (quận 2, TPHCM) phải nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn xế tại trường.

N.Danh/Báo Giác Ngộ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường Tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày