Chùa Long Bửu khởi công xây 2 cầu bê-tông, nhà tình thương

GNO - Ngày 16-11, ĐĐ.Thích Minh Trí, Trụ trì chùa Long Bửu, xã Nhị Long, huyện Càng Long (Trà Vinh) đã động thổ khởi công xây dựng nhà tình thương số 15 năm 2020 tại ấp 9, xã An Trường A, huyện Càng Long cho gia đình bà Nguyễn Thị Mười.

125207426_2012813735522902_8000704952616334138_n.jpg

Căn nhà của bà Mười chỉ còn duy nhất chái hiên sẽ được xây mới - Ảnh: L.Bửu

Gia đình bà Mười có hoàn cảnh khó khăn, nhà bị hoả hoạn thiêu rụi, chỉ còn mái hiên với ít tấm tole xót lại che nắng, che mưa. Hằng ngày bà phải đi làm phụ hồ kiếm sống.

Được biết, đây căn nhà tình thương này là căn nhà thứ 3 Phật tử Diệu Tịnh (TP.HCM) phát tâm ủng hộ cho bà con nghèo khó khăn về nhà ở tại tỉnh Trà Vinh.

Trước đó, 15-11, nhân Kỷ niệm 90 ngày thành lập UBMTTQVN, ĐĐ.Thích Minh Trí, Trụ trì chùa Long Bửu, chính quyền địa phương cùng với đoàn Phật tử Đắp Y Chánh Kiến – TP.HCM đã khởi công xây dựng cầu nông thôn số 31 tại xã Thanh Mỹ, huyện Châu Thành và cầu số 32 tại xã Đức Mỹ, huyện Càng Long.

125051987_2011866995617576_2817020323312972884_n.jpg

ĐĐ.Thích Minh Trí khởi công cây cầu số 32 tại xã Đức Mỹ - Ảnh: L.Bửu

Cây cầu số 31 được xây dựng với chiều dài 13 mét, chiều ngang 2,5 mét; cầu số 32 được xây dựng với chiều dài 18 mét, chiều ngang 2,3 mét. Tổng trị giá 140 triệu đồng do đoàn Phật tử Đắp Y Chánh Kiến phát tâm hỗ trợ và bà con địa phương tham gia đóng góp công thợ, ngày công xây dựng.

Dịp lễ khởi công, đoàn đã tặng 100 phần quà, tổng trị giá 30 triệu đồng đến bà con nghèo khó khăn tại địa bàn 2 xã trên.

Ph.V

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày