Chùa Long Phước trao tặng giếng nước sạch cho người dân làng Chư Ruồi Sul

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 10-11, làng Chư Ruồi Sul (xã Kông Htôk, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã tổ chức lễ trao tặng giếng nước sạch cộng đồng do Hội từ thiện chùa Long Phước (quận Bình Thạnh, TP.HCM) tài trợ.
Nhà tài trợ chụp hình lưu niệm cùng trẻ em làng Chư Ruồi Sul

Nhà tài trợ chụp hình lưu niệm cùng trẻ em làng Chư Ruồi Sul

Chương trình “Nước sạch học đường” do Ni sư Thích nữ Huệ Dâng, Trưởng ban Văn hóa Phật giáo quận Bình Thạnh, trụ trì chùa Long Phước (quận Bình Thạnh, TP.HCM), Trưởng Hội từ thiện chùa Long Phước thực hiện từ 10-2020 đến nay.

Tham dự buổi lễ có đại diện chính quyền địa phương, Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Chư Sê, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân (điểm trường Chư Ruồi) và nhà tài trợ.

Được biết, làng Chư Ruồi Sul có hơn 1.000 người dân đang sinh sống và hơn 100 học sinh đang học tại điểm trường Chư Ruồi, không có nguồn nước sạch sử dụng. Người dân nơi đây phải đi rất xa mới lấy được nước sinh hoạt. Nhận thấy điều đó, Hội từ thiện chùa Long Phước đã phát tâm xây giếng, giúp người dân có nguồn nước sạch để sinh sống.

Nụ cười hạnh phúc của trẻ em làng Chư Ruồi Sul khi có được nguồn nước sạch

Nụ cười hạnh phúc của trẻ em làng Chư Ruồi Sul khi có được nguồn nước sạch

Được biết, tổng trị gia để hoàn thiện giếng nước sạch cộng đồng nêu trên là 75 triệu đồng.

Dịp này, Hội từ thiện còn có tặng 3 triệu đồng và các nhu yếu phẩm hỗ trợ đến 2 em có hoàn cảnh khó khăn sau khi đã chữa trị khỏi bệnh Covid -19.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.

Thông tin hàng ngày