Thường trực Ban Trị sự Phật giáo huyện Chợ Gạo bàn giao nhà Đại đoàn kết

Thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện Chợ Gạo bàn giao nhà Đại đoàn kết
Thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện Chợ Gạo bàn giao nhà Đại đoàn kết
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 13-11, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện Chợ Gạo kết hợp với chính quyền địa phương tổ chức nghiệm thu và bàn giao căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo ấp Mỹ An A, xã Mỹ Tịnh An.

Thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện Chợ Gạo kết hợp với chính quyền địa phương tổ chức nghiệm thu và bàn giao căn nhà Đại đoàn kết cho hộ bà Trương Thị Ánh và ông Dương Văn Bá, ngụ tại ấp Mỹ An A, xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Gia đình ông Dương Văn Bá thuộc diện hộ nghèo tại địa phương.

Buổi bàn giao nhà có sự tham dự của Đại đức Thích Thiện Nguyện, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện Chợ Gạo; Sư cô Thích nữ Diệu Tâm, Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo huyện cùng chư Tăng, Ni một số tự viện trong huyện và đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương.

Trao quà chúc mừng đến gia đình

Trao quà chúc mừng đến gia đình

Căn nhà được xây dựng với diện tích 60 m2, mái lợp tôn xi-măng, vách tường, nền cán xi-măng. Tổng kinh phí xây dựng trên 100 triệu đồng, trong đó Thường trực Ban Trị sự vận động Tăng, Ni ủng hộ 50 triệu đồng, phần còn lại do chính quyền địa phương và gia đình ông Dương Văn Bá hỗ trợ.

Đại đức Thích Thiện Nguyện chúc mừng đến với gia đình ông Dương Văn Bá và cảm ơn chính quyền địa phương đã hỗ trợ để Ban Trị sự hoàn thành công trình kịp tiến độ, hướng đến chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Chợ Gạo lần thứ X, nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức vào ngày 24-11 tới.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Có nhóm ăn chay cũng dùng trứng (công nghiệp) được - Ảnh minh họa

Ăn chay trường dùng trứng, sữa được không?

GNO - Tôi là Phật tử ăn chay trường đã lâu. Vì công việc và sức khỏe nên tôi có dùng các thức uống như sữa, nước yến, mật ong. Có người nói rằng đã ăn chay trường thì không nên dùng các thức uống đó. Vậy tôi nên làm thế nào? Mong được quý Báo hướng dẫn.
Ý nghĩa các chỏm tóc trên đầu chú tiểu

Ý nghĩa các chỏm tóc trên đầu chú tiểu

GNO - Tôi thường viếng các chùa và nhận thấy rằng các chú tiểu nhỏ (khoảng độ tuổi mẫu giáo và cấp 1) thường để ba chỏm tóc, còn các chú tiểu lớn hơn (khoảng độ tuổi thiếu niên, cấp 2, 3) thì để một chỏm tóc dài rồi vén bên tai. Quý Báo cho tôi biết nhà chùa chừa các chỏm tóc này cho các chú tiểu có ý nghĩa gì?

Thông tin hàng ngày