Chùa Nhâm Sơn (H.Hậu Lộc, Thanh Hóa) đúc đại hồng chung trọng lượng 1,2 tấn

Thượng tọa Thích Tâm Định phát biểu tại buổi lễ
Thượng tọa Thích Tâm Định phát biểu tại buổi lễ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 2-12, chùa Nhâm Sơn (xã Đại Lộc, H.Hậu Lộc, Thanh Hóa) đã trang nghiêm tổ chức Lễ đúc đại hồng chung.
Đại đức Thích Nguyên Quang chia sẻ ý nghĩa của việc đúc đại hồng chung

Đại đức Thích Nguyên Quang chia sẻ ý nghĩa của việc đúc đại hồng chung

Tham dự lễ có Thượng tọa Thích Tâm Định, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa; Thượng tọa Thích Tâm Minh, Thượng tọa Thích Tâm Chính, Ni trưởng Thích Đàm Hòa, Ni sư Thích Đàm Thành đồng Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh; đại diện lãnh đạo chính quyền, các sở, ban ngành tỉnh Thanh Hóa, H.Hậu Lộc, địa phương sở tại cùng Phật tử gần xa...

Tại buổi lễ, Đại đức Thích Nguyên Quang, trụ trì chùa Nhâm Sơn phát biểu khai mạc, chia sẻ ý nghĩa của việc đúc đại hồng chung.

Ban đạo từ, Thượng tọa Thích Tâm Định đã tán dương công đức chư Tăng, Phật tử chùa Nhâm Sơn và các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, tín đồ gần xa đã hỗ trợ đúc đại hồng chung đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tâm linh, góp phần phát huy những giá trị lịch sử, văn hóa địa phương.

Chú nguyện rót đồng đúc đại hồng chung

Chú nguyện rót đồng đúc đại hồng chung

Cuối buổi lễ, chư Tăng Ni cùng toàn thể hội chúng niêm hương bạch Phật, tụng kinh, trì chú, sái tịnh quanh khu vực khuôn đúc. Được biết, quả chuông được đúc có trọng lượng 1,2 tấn, bằng chất liệu đồng đỏ, quai chuông là 2 đầu rồng, xung quanh mặt chuông có họa tiết chạm khắc, trang trí hoa văn theo lối chuông cổ truyền thống, do nhóm nghệ nhân đến từ tỉnh Nam Định chế tác

Chùa Nhâm Sơn (chùa Đồi Mai) là ngôi cổ tự có niên đại hàng nghìn năm tuổi. Ngày 29-11-2019, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Công văn số 16343/UBND-NN về việc chấp thuận cho Ban Trị sự GHPGVN H.Hậu Lộc khôi phục chùa.

Đại hồng chung có trọng lượng 1,2 tấn do nhóm nghệ nhân đến từ tỉnh Nam Định chế tác

Đại hồng chung có trọng lượng 1,2 tấn do nhóm nghệ nhân đến từ tỉnh Nam Định chế tác

Trên cở sở đó, ngày 21-4-2020, UBND H.Hậu Lộc ban hành Quyết định số 1200/QĐ-UBND về việc phê duyệt tổng thể mặt bằng tỷ lệ 1/500 dự án chùa Nhâm Sơn trên tổng diện tích 24.000m2, trong đó đất xây dựng 3.241m2, còn lại là đất cây xanh, sân đường, bãi đậu xe... Ngày 17-4-2022 chùa Nhâm Sơn chính thức được khởi công xây dựng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

 Thiết kế: Phước Toàn

Thêm các mẫu thiết kế để thay đổi avatar Kính mừng Phật đản Phật lịch 2568

GNO - Nhằm lan tỏa niềm vui của người con Phật đến với mọi người trong mùa Phật đản Phật lịch 2568, mới đây, Đại đức Thích Phước Toàn (chùa Vạn Phước, tỉnh Bến Tre) đã chia sẻ các thiết kế của mình về Phât đản để Tăng Ni và Phật tử có nhiều sự lựa thay đổi ảnh đại diện trên các nền tảng mạng xã hội. 
Đức Pháp chủ khích lệ Phật tử các dân tộc tại tỉnh Điện Biên

Đức Pháp chủ GHPGVN thăm các cựu chiến binh Điện Biên Phủ và đồng bào dân tộc tại tỉnh Điện Biên

GNO - Hôm nay, 9-5, Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã quang lâm tỉnh Điện Biên. Nhân dịp này, ngài đã gặp gỡ, thăm hỏi và tặng quà đến các cựu chiến binh là chiến sĩ, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ hiện cư trú trên địa bàn TP.Điên Biên Phủ.
Đức Phật thuyết pháp - Tranh PGNN

Vì sao Đức Phật còn tóc mà chư Tăng thì không?

GNO - Đức Phật Thích Ca, sau khi vượt thành Ca-tì-la-vệ, Ngài đã xuống tóc xuất gia. Đến khi đắc đạo, hóa độ đệ tử, thành lập Tăng đoàn, Thế Tôn và các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni đều bỏ râu tóc, nói một cách dân dã là đều mang hình tướng “đầu tròn, áo vuông”.

Thông tin hàng ngày