Chùa Pháp Hoa, Nhuận Minh, Quan Âm tu viện trao quà đến hộ nghèo, quà trung thu cho trẻ em

Thượng tọa Thích Quảng Hiền trao quà trung thu cho trẻ em tại chùa Pháp Hoa
Thượng tọa Thích Quảng Hiền trao quà trung thu cho trẻ em tại chùa Pháp Hoa
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nhân mùa Trung thu, các chùa Pháp Hoa (Đắk Nông), Nhuận Minh (Bình Phước), Quan Âm tu viện (TP.HCM) trao quà chia sẻ đến hộ nghèo, quà trung thu cho trẻ em.

Nhân Tết Trung thu, Thượng tọa Thích Quảng Hiền, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Nông, trụ trì chùa Pháp Hoa (TP.Gia Nghĩa) đã tổ chức trao quà trung thu cho các em thiếu nhi.

Thượng tọa Thích Quảng Hiền tặng quà trung thu cho trẻ em

Thượng tọa Thích Quảng Hiền tặng quà trung thu cho trẻ em

Theo đó Thượng tọa Thích Quảng Hiền đã tặng 1.500 suất quà trung thu cho trẻ em tại chùa Pháp Hoa và trẻ em vùng sâu, vùng xa con em đồng bào dân tộc thiểu số thuộc buôn Srê Ú, xã Đắk Nia và buôn Bu M'Lanh A, xã Đắk R'Tih.

Ngoài quà bánh, lồng đèn vui Tết Trung thu, Thượng tọa Thích Quảng Hiền có lời chúc mừng các em mùa Trung thu vui tươi, hạnh phúc.

Ph.V

* Nhân tuần thất thứ 5 của cố Ni trưởng Thích nữ Như Giác, viện chủ Quan Âm tu viện (quận Phú Nhuận, TP.HCM), ngày 5-9, Ni sư Thích nữ Huệ Đức, trụ trì Quan Âm tu viện, cùng chư Ni tổ chức chuyến từ thiện tại Bệnh viện phong Vân Môn, Thái Bình.

Ni sư Thích nữ Huệ Đức trao quà đến hộ nghèo tại chùa Vân Môn, tỉnh Thái Bình

Ni sư Thích nữ Huệ Đức trao quà đến hộ nghèo tại chùa Vân Môn, tỉnh Thái Bình

Đoàn đã trao 88 phần quà trao tặng các cán bộ, y bác sĩ; 286 phần quà trao tặng các bệnh nhân và gia đình có người bị bệnh phong đang điều trị tại bệnh viện. Mỗi phần quà bao gồm 200.000 đồng tiền mặt, mì ăn liền, bánh trung thu, kem đánh răng. Tổng trị giá gần 110 triệu đồng.

* Ngày 10-9, thiền viện Trúc Lâm Bình Phước, do Ni sư Thích nữ Huệ Đức, Quyền trụ trì thiền viện đã đại diện trao tặng quà trung thu cho 120 em Trường Trung học Cơ sở Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh, Bình Phước. Mỗi phần quà trị giá 700.000 đồng, gồm: 1 thẻ bảo hiểm y tế 500.000 đồng, quà bánh, khăn len, 1 nón, 1 cặp sách.

Ni sư Huệ Đức trao quà trung thu cho học sinh

Ni sư Huệ Đức trao quà trung thu cho học sinh

Cùng ngày, tại thiền viện Trúc Lâm Bình Phước, Ni sư đã trao tặng 80 phần quà từ thiện cho hộ nghèo xã Lộc Thịnh trị giá 700.000 đồng, gồm: 1 thẻ bảo hiểm y tế, 10 ký gạo, 1 thùng mì; 50 phần quà cho công nhân nghèo, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng, gồm: 10 kg gạo, 1 thùng mì, dầu, bột ngọt, nước tương và 1 bao thơ 200.000 đồng tiền mặt.

Tổng trị giá quà phát trong ngày là 165 triệu đồng.

Đức Thường

* Chiều 10-9, Đại đức Thích Quảng Hiền, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, trụ trì chùa Nhuận Minh, xã Minh Lập, huyện Chơn Thành (Bình Phước) đã tổ chức chương trình “Vui Tết Trung thu - Chia sẻ yêu thương” nhằm tặng quà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn và tặng quà trung thu cho các em thiếu nhi trên địa bàn xã Minh Thắng, Minh Lập.

Đại đức Thích Quảng Hiền trao quà cho thiếu nhi

Đại đức Thích Quảng Hiền trao quà cho thiếu nhi

Tại chương trình lãnh đạo UBND xã Minh Lập đã đọc thư chúc Tết Trung thu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi đến các cháu thiếu nhiên, nhi đồng; Đại đức Thích Quảng Hiền, trụ trì chùa Nhuận Minh đã trao 50 phần quà, cho 50 hộ có hoàn cảnh khó khăn (trong đó mỗi phần bao gồm có 10 kg gạo và thùng mì gói); tặng 700 phần quà trung thu cho thiếu nhi, với tổng trị giá gần 100 triệu đồng.

Dịp này, chùa Nhuận Minh cũng tổ chức các gian hàng “ẩm thực chay” nhằm phát động đóng góp gây quỹ để tặng quà cho hộ nghèo, các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Trẻ em được chùa tổ chức vui Tết Trung thu và nhận quà

Trẻ em được chùa tổ chức vui Tết Trung thu và nhận quà

Cùng ngày, Sư cô Thích nữ Thành Ngọc, trụ trì chùa Thanh Tịnh, xã Quang Minh, huyện Chơn Thành cũng phát 160 phần quà trung thu, mỗi phần quà trị giá 200.000 đồng và 5 suất học bổng, trị giá 500.000 đồng/ suất.

Tịnh Xá Ngọc Chơn, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành tặng 600 phần trung thu đến các cháu học sinh tại địa phương, mỗi phần trị giá 100.000 đồng.

Ngoài ra, chùa Phổ Minh, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, Ni sư Thích nữ Lệ Khánh, trụ trì chùa đã 500 phần quà trung thu đến các cháu học sinh tại chùa, mỗi phần trị giá 100.000 đồng.

Tin, ảnh: An Huyền - Đỗ Trình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.
Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Người tu Phật có được bốc thuốc chữa bệnh?

Người tu Phật có được bốc thuốc chữa bệnh?

GNO - Trong kinh Tạp A-hàm, Tôn giả Xá-lợi-phất đã khái quát việc ‘kiếm ăn đúng pháp’ của hàng Thích tử là: Không cúi mặt xuống, không ngửa mặt lên, không xoay mặt bốn phương, không xoay mặt bốn góc. Đặc biệt, trong đó có lời dạy: Nếu Sa-môn, Bà-la-môn nào làm thuốc trị các thứ bệnh, kiếm ăn một cách tà mạng...

Thông tin hàng ngày