Chùa Pháp Võ cung nghinh tôn tượng Đức Phật A Di Đà

GNO - Sáng 17-12 (nhằm ngày 15 -11-Quý Tỵ), chùa Pháp Võ, thị trấn Nhà Bè đã tổ chức lễ cung nghinh tôn tượng Đức Phật A Di Đà lộ thiên.

PV (2).jpg
Tôn tượng được điêu khắc từ đá nguyên khối

PV (1).jpg

PV (10).jpg
Chư Ni và Phật tử chùa Pháp Võ xưng niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà

Ni sư TN.Như Thảo, trụ trì chùa Pháp Võ, Ni chúng bổn tự, Phật tử đạo tràng Quan Âm và đông đảo quý nam nữ Phật tử, quý quan khách đã tổ chức lễ cung nghinh tôn tượng Đức Phật A Di Đà lộ thiên an vị trong khuôn viên chùa Pháp Võ.

Tôn tượng Đức Phật A Di Đà được điêu khắc từ nguyên khối đá quý, cao 11 mét bao gồm phần đài sen.

PV (3).jpg

PV (4).jpg
Ni sư TN.Như Thảo, trụ trì chùa Pháp Võ thành kính bên tôn tượng

Trong không khí thanh tịnh và trang nghiêm, dưới sự hướng dẫn của Ni sư TN.Như Thảo, Ni chúng bổn tự và quý nam nữ Phật tử đã thành kính xưng niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà trong suốt quá trình di chuyển và an vị tôn tượng.

Cùng với sự phối hợp của công ty Minh Thúy (công ty điêu khắc tôn tượng Đức Phật) và quý Phật tử, tôn tượng Đức Phật A Di Đà đã được an vị trang nghiêm trên nền đế chân xây dựng sẵn. Sau khi an vị tôn tượng Đức Phật A Di Đà, chùa Pháp Võ sẽ tiếp tục tiến hành ốp đá và trang trí hoàn chỉnh phần đế chân tôn tượng.

PV (5).jpg
PV (6).jpg
PV (7).jpg

Tôn tượng được an vị lộ thiên trong khuôn viên chùa Pháp Võ

PV (8).jpg

Sau khi an vị tôn tượng Đức Phật A Di Đà, chùa Pháp Võ
sẽ tiếp tục tiến hành ốp đá và trang trí hoàn chỉnh phần đế chân tôn tượng.

Lễ an vị tôn tượng Đức Phật A Di Đà lộ thiên sẽ thực hiện sau khi hoàn tất trang trí phần đế chân tôn tượng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh họa

Không muốn đi chùa vì nghe nhiều điều xấu về tu sĩ

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày