Chùa Phổ Hiền cúng dường trường hạ và tặng quà

GNO - Từ 2 đến 4-8, Đạo tràng Phật tử chùa Phổ Hiền, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng do NS.Thích nữ Hạnh Tâm, Trụ trì chùa Phổ Hiền; SC.Thích nữ Minh Hiền, BTS PGVN TP hướng dẫn đến thăm và tặng quà đồng bào nghèo dân tộc M’Nông thuộc xã Dak Liên, và Buôn Triết thuộc huyện Lak, tỉnh Dak Lak.
anh 13.JPG
Cúng dường trường hạ an cư tại TP.Buôn Mê Thuột 

Đoàn cũng cúng dường xây dựng niệm Phật đường Mê Linh, thăm và cúng dường trường hạ an cư: tịnh xá Ngọc Quang, Ngọc Ban và Thiền viện Trúc Lâm Vạn Đức trên địa bàn TP.Buôn Mê Thuột.

Tại Nhà Sinh hoạt cộng đồng xã Dak Liên, đoàn đã trao tặng 100 phần quà gồm gạo, mì ăn liền, gia vị,và quần áo mới, mỗi phần 350 ngàn đồng.

Tại niệm Phật đường Mê Linh, Buôn Triết, đoàn đã trao 200 phần quà mỗi phần 350 ngàn đồng.

anh 3.JPG

Tặng quà đến các hộ nghèo

Được biết, cơ sở niệm Phật đường Mê Linh thành lập đã 27 năm (1989) nhưng do điều kiện kinh tế khó khăn, đến nay mới khởi công xây dựng chánh điện, Phật tử trong đoàn đã đóng góp tại chổ cúng dường xây dựng ngôi Tam bảo tại đây 64 triệu đồng.

Tổng số tiền trong chuyến từ thiện hơn 120 triệu đồng, do Phật tử thuộc Đạo tràng trong và ngoài nước phát tâm đóng góp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đại lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN cầu nguyện trước long vị Tổ quốc tôn thiết tại đàn tràng, trước đền thờ ở Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, trước đây là Nghĩa trang Đô Thành - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm cầu nguyện tại Nghĩa trang Đô Thành cũ

GNO - Chiều nay, 8-11, trước Lễ khai kinh trong Lễ tưởng niệm, kỳ siêu anh linh các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã an táng tại Nghĩa trang Đô Thành (nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, P.Hòa Hưng, TP.HCM), Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN đã quang lâm thắp hương cầu nguyện.
Bồ-tát Quán Thế Âm, còn được gọi là Bồ-tát Quán Tự Tại (Avalokitesvara Bodhisattva) chỉ xuất hiện và xuất hiện khá nhiều trong các kinh điển Đại thừa

Nghĩ về Đức Quán Thế Âm

GNO - Danh xưng Phật Quan Âm, Phật Bà Quan Âm có lẽ chỉ thịnh hành trong giới bình dân Việt Nam. Có thể danh xưng này có nguồn gốc từ hai cuốn truyện thơ lục bát khuyết danh tác giả, và hẳn cũng có liên quan đến tín ngưỡng Thờ Mẫu hay Đạo Mẫu hay Bà Chúa Thượng Ngàn, Thiên Y-a-na...

Thông tin hàng ngày