Chùa Phổ Quang khánh thành đại hùng bảo điện, cổng tam quan

Chư tôn đức chứng minh
Chư tôn đức chứng minh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 15-1, chùa Phổ Quang (thôn Cọi Khê, xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư, Thái Bình) đã tổ chức lễ cắt băng khánh thành ngôi đại hùng bảo điện và cổng tam quan sau hơn 10 năm khởi công xây dựng.

Chùa Phổ Quang (còn gọi là chùa làng Cọi) là một ngôi chùa cổ hình chữ đinh. Trải qua biến cố, thăng trầm của lịch sử, ngôi chùa bị phong hóa, xuống cấp nặng nề. Năm 2008, được sự thỉnh mời của tín đồ Phật tử địa phương, Ni sư Thích Đàm Phương về làm trụ trì.

Cùng năm đó, được sự giúp đỡ của các cấp Giáo hội, chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể cùng sự ủng hộ, đóng góp của các mạnh thường quân, tín đồ Phật tử… Ni sư đã bắt đầu công trình xây dựng ngôi chánh điện, nhà Tổ, nhà mẫu và cổng tam quan nhằm đáp ứng nhu cầu tu học Phật pháp và sinh hoạt tín ngưỡng của bà con.

Trải qua hơn 10 năm thi công, các công trình hoàn thiện, với diện tích sàn rộng gần 500m2; mở rộng khuôn viên gần 1.000m2. Được biết kinh phí xây dựng trên 6 tỷ đồng.

Ban đạo từ, Thượng tọa Thích Thanh Hòa - Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Bình nhấn mạnh ý nghĩa tâm linh, văn hóa của ngôi chùa trong đời sống Việt Nam, là nơi sinh hoạt tôn giáo và là di sản văn hóa của dân tộc.

Kết thúc buổi lễ là nghi thức cắt băng khánh thành trong niềm hoan hỷ của đại chúng.

Quang cảnh lễ lạc thành chùa Phổ Quang

Quang cảnh lễ lạc thành chùa Phổ Quang

Chư tôn đức Tăng chứng minh

Chư tôn đức Tăng chứng minh

Sư cô Thích Diệu Ngọc thay mặt Ban tổ chức đọc diễn văn khai mạc

Sư cô Thích Diệu Ngọc thay mặt Ban tổ chức đọc diễn văn khai mạc

Thượng tọa Thích Thanh Hòa ban đạo từ

Thượng tọa Thích Thanh Hòa ban đạo từ

Chư Tăng và đại diện chính quyền cắt băng khánh thành

Chư Tăng và đại diện chính quyền cắt băng khánh thành

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày