Chùa Phước Hải tổ chức khóa tu cho bạn trẻ

GNO - “Nơi ấy con về” là chủ đề của khóa tu dành cho các bạn trẻ do chùa Phước Hải, quận 10, TP.HCM tổ chức vào hai ngày 24, 25-12-2016 (nhằm ngày 26,27-11-Bính Thân) tại chùa Dưỡng Chân Tuệ Uyển (ấp 2, xã Phước Bình, H.Long Thành, Đồng Nai - cơ sở 2 của chùa Phước Hải).

5n.jpg

NT.TN Tịnh Nguyện và Phật tử trẻ trong khóa hè tại Dưỡng Chân Tuệ Uyển

Theo Ban Tổ chức, tu sinh tập trung vào 13g30, ngày 24-12-2016, tại chùa Phước Hải để lên đường đến chùa Dưỡng Chân Tuệ Uyển.

Chương trình khóa tu gồm: Đốt lửa trại “bắt đom đóm”, thiền hành, pháp thoại chủ đề “Tuổi trẻ tình yêu và lý tưởng” do ĐĐ.Thích Thanh Thắng phụ trách, pháp thoại “Sống hạnh phúc - bình an” do TS.Phạm Thị Thúy đảm trách, xé giấy dán tranh, viết thư gởi người thương, dùng cơm trong chánh niệm, chụp ảnh lưu niệm…

Được biết, đây là khóa tu lần 2 do chùa Phước Hải tổ chức nhằm giúp các bạn trẻ, sinh viên, Phật tử hiểu thêm về nếp sống thiền môn, tinh thần giáo lý của Đức Phật và các phương pháp thực tập đem lại bình an.

H.D

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày