Chùa Quang Thọ trao học bổng và ủng hộ quỹ vì người nghèo

Thượng tọa Thích Lệ Tâm và ông Đỗ Trung Tín trao học bổng đến các em mồ côi - Ảnh: CTV
Thượng tọa Thích Lệ Tâm và ông Đỗ Trung Tín trao học bổng đến các em mồ côi - Ảnh: CTV
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chùa Quang Thọ, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn (TP.HCM) trao học bổng khuyến học và ủng hộ quỹ vì người nghèo các địa phương trước thềm xuân Nhâm Dần - 2022, vào sáng 16-1.
Các em trung học cơ sở và tiểu học trên địa bàn cũng nhận những phần khuyến học khích lệ

Các em trung học cơ sở và tiểu học trên địa bàn cũng nhận những phần khuyến học khích lệ

Thượng tọa Thích Lệ Tâm, Phó Trưởng ban Thường trực Phật giáo huyện, trụ trì chùa Quang Thọ; về phía lãnh đạo chính quyền tham dự có ông Đỗ Trung Tín, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Hóc Môn; cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQVN huyện; xã Xuân Thới Thượng.

Theo Thượng tọa Thích Lệ Tâm, Chi hội khuyến học chùa Quang Thọ được thành lập từ năm 2012, nhằm động viên, khích lệ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng biết vươn lên học khá giỏi.

trao quà ủng hộ người nghèo trên địa bàn các xã thuộc huyện Hóc Môn để chăm lo cho người dân dịp tết nguyên đán

trao quà ủng hộ người nghèo trên địa bàn các xã thuộc huyện Hóc Môn để chăm lo cho người dân dịp tết nguyên đán

Dịp này, Chi hội đã trao 80 suất học bổng và phần quà gồm: 10 quyển tập, viết và ba-lô, trong đó có: 5 suất đối với sinh viên đại học, mỗi suất 1 triệu 500 ngàn đồng; 18 suất cấp trung học phổ thông, mỗi suất 1 triệu đồng; 50 suất tiểu học và trung học cơ sở, mỗi suất 200 ngàn đồng và 7 suất cho các em mồ côi mỗi suất 1 triệu đồng.

Chùa Quang Thọ đã trao tặng Quỹ "Vì Người nghèo" xã Xuân Thới Thượng 20 triệu đồng; ấp 5, xã Xuân Thới Thượng 10 triệu đồng, thị trấn Hóc Môn 10 triệu đồng và xã Trung Chánh 10 triệu đồng. Tổng trị giá chăm lo đợt này là hơn 100 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày