Chùa Quỳnh Đẩu khánh thành Tổ đường

GNO - Tại thôn Đẩu Sơn, P.Văn Đẩu, Q.Kiến An, TP.Hải Phòng, sáng 22-11 đã diễn ra lễ cắt băng khánh thành Tổ đường chùa Quỳnh Đẩu (Bảo Minh tự).

DSC_7198.jpg


NS.Thích Diệu Luyến, trụ trì nhận lẵng hoa chúc mừng

Được biết, Quỳnh Đẩu là ngôi chùa được chư Tổ xây dựng vào thời nhà Trần. Do biến thiên của thời gian và lịch sử, ngôi chùa, cũng như Tổ đường đã bị xuống cấp, bà con không có nơi để tu học, sinh hoạt tín ngưỡng văn hóa, tâm linh.

Ngày 16-2-Mậu Tuất (2018), NS.Thích Diệu Luyến, trụ trì đã cùng Phật tử, nhân dân địa phương tổ chức động thổ xây dựng lại Tổ đường chùa. Sau gần 3 năm xây dựng, Tổ đường chùa Bảo Minh đã được hoàn thiện.

DSC_7171.jpg


Chư tôn đức, khách mời tham dự

Theo NS.Thích Diệu Luyến, Tổ đường được xây dựng theo kiến trúc hình chữ “Nhị”, theo lối hồi văn, tổng cộng có 14 gian, kết cấu toàn phần bằng gỗ tứ thiết, hoa văn chạm trổ theo đường nét cổ truyền dân tộc, mái ngói Hạ Long. Tổng kinh phí xây dựng 6 tỷ đồng, từ nguồn vốn xã hội hóa.

HT.Thích Thanh Giác, UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS Phật giáo TP ban đạo từ, đã ôn lại tiểu sử và công trạng của cố Ni trưởng trụ trì Thích Đàm Đạo trong công cuộc hoằng dương Phật pháp.

Hòa thượng cũng tán thán công đức của Ni sư trụ trì, mong Ni sư tiếp tục tiếp nối các bậc tiền nhân duy trì mạng mạch Phật pháp, hướng dẫn Phật tử tu học trên con đường tìm cầu giác ngộ, giải thoát...

DSC_7275.jpg
Nhiều cá nhân có đóng góp xây dựng chùa được tuyên dương

DSC_7323.jpg
Nghi thức cắt băng khánh thành Tổ đường chùa Quỳnh Đẩu


Trước khi kết thúc lễ, chư tôn đức Tăng Ni cùng đại biểu, các cấp chính quyền địa phương đã làm lễ chú nguyện, cắt băng khánh thành và dâng hương tại Tổ đường trong không khí trang nghiêm, thành kính.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông giải đáp cho đại biểu về việc thành lập Ban Quản trị tự viện tại Hội nghị Giao ban năm 2024 - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Trưởng ban Pháp chế T.Ư: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày