Chùa Sắc tứ Giác Minh đúc tôn tượng Phật, Bồ-tát

GNO - Sáng 21-8 qua, tại chùa Sắc tứ Giác Minh (làng Ái Tử, xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) đã trang nghiêm diễn ra lễ chú nguyện rót đồng kim thân Phật Tổ, tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm, Bồ-tát Địa Tạng và Thất Phật Dược Sư - sắp tới sẽ được an vị tại chánh điện chùa.
IMG_9082.JPG
Chư tôn đức chú nguyện tại lễ rót đồng đúc tôn tượng Phật và chư vị Bồ-tát

HT.Thích Trí Hải, Thành viên HĐCM GHPGVN, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Quảng Trị, trú trì tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang; HT.Thích Thiện Tấn, Ủy viên HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Trị; HT.Thích Chánh Huyền, Phó BTS GHPGVN tỉnh Quảng Trị, Trưởng BTS GHPGVN huyện Triệu Phong, trụ trì chùa Sắc tứ Đạo Quang; HT.Thích Quán Chơn, trú trì chùa Từ Ân và chùa Quy Thiện (TP.Huế) cùng chư tôn đức Tăng Ni trong tỉnh và đông đảo đồng bào Phật tử các giới đã về tham dự buổi lễ, phát tâm cúng dường và cầu nguyện cho Phật sự viên thành.

Làng Ái Tử là nơi chúa Nguyễn Hoàng chọn làm thủ phủ để xây dựng đại nghiệp khi tiến vào Nam và cũng là quê hương của hai vị cao tăng thạc đức là cố Đệ nhị Tăng thống Thích Giác Nhiên và cố Đại lão HT.Thích Giác Hạnh. Nay dân chúng trong làng cùng các Phật tử đã thỉnh mời ĐĐ.Thích Thiện Tư - trú xứ tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang về trú trì, làm công tác Phật sự - hướng dẫn Phật tử tu học theo giáo lý Phật đà.

Được biết toàn bộ kinh phí cho việc hoàn thành tôn tượng đều do các Phật tử gần xa phát tâm hỷ cúng.

Cũng trong dịp này, Đại đức trú trì đã kết hợp tổ chức lễ cầu siêu cửu huyền thất tổ, cầu an cha mẹ hiện tiền và đăng đàn lược khoa chẩn tế.

PG Quảng Trị

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày