Chùa Sắc tứ Khải Đoan (Đắk Lắk) tổ chức cầu nguyện minh niên - Tết Giáp Thìn

Khóa lễ cầu nguyện "minh niên" tại chánh điện chùa Sắc tứ Khải Đoan
Khóa lễ cầu nguyện "minh niên" tại chánh điện chùa Sắc tứ Khải Đoan
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng mồng 1 Tết Giáp Thìn (10-2), tại chánh điện chùa Sắc tứ Khải Đoan (TP.Buôn Ma Thuột) diễn ra Lễ minh niên, cầu an đầu năm và kính mừng ngày đản sanh của Đức Di Lặc.
Hòa thượng Thích Châu Quang niêm hương Tam bảo

Hòa thượng Thích Châu Quang niêm hương Tam bảo

Chứng minh và cử hành buổi lễ có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Châu Quang, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk, trụ trì chùa Sắc tứ Khải Đoan; chư Thượng tọa, Đại đức Tăng và Phật tử đạo tràng, thiện hữu tri thức, thiện nam tín nữ.

Sau khi niêm hương bạch Phật, Hòa thượng trụ trì và đại Tăng đã cử hành nghi thức kỳ an minh niên và kính mừng ngày đản sanh của Đức Di Lặc.

Thời khóa thể hiện niềm mong ước tất cả những người con Phật và gia quyến vạn sự bình an, cát tường và luôn sống trong ánh từ quang của mười phương chư Phật.

Phật tử Nhuận Trường, đại diện Phật tử dâng lời khánh tuế chư tôn đức

Phật tử Nhuận Trường, đại diện Phật tử dâng lời khánh tuế chư tôn đức

Bên thềm tân xuân Giáp Thìn, đại diện Ban Hộ trì Tam bảo và đạo tràng Phật tử các giới, Phật tử Lê Văn Thọ, pháp danh Nhuận Trường thành kính dâng lời tác bạch khánh tuế chúc thọ đầu xuân đến Hòa thượng trụ trì và chư tôn đức chùa Khải Đoan.

Dịp này, Hòa thượng Thích Châu Quang chúc phúc đến toàn thể hội chúng; mong muốn Phật tử đạo tràng sẽ đón nhận những niềm an vui, hỷ lạc của mùa Xuân Di Lặc mang lại, cùng nguồn năng lượng tích cực từ những hạnh nguyện cao quý của vị Phật tương lai.

Hòa thượng khuyến khích Phật tử tinh tấn trên con đường tu nhân học Phật, tin sâu nhân quả, chuyển hóa tự thân đem đến sự bình an cho nội tâm, thành tựu mọi sở nguyện, xứng đáng là người con Phật.

Hình ảnh khóa lễ tại Sắc tứ Khải Đoan sáng mồng 1 Tết:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Vấn đề quản lý Tăng Ni đã hoàn tục và hệ lụy lâu dài

Vấn đề quản lý Tăng Ni đã hoàn tục và hệ lụy lâu dài

GNO - Có ý kiến cho rằng do đặc thù của việc xả giới đối với người xuất gia rất đơn giản, về nguyên tắc đương sự chỉ cần nói “tôi nay xin xả giới”, với bất cứ với một người chứng kiến nào để họ nghe và hiểu là sự việc xả giới hoàn tục đã thành, do đó việc quản lý Tăng Ni trở nên lỏng lẻo.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1341 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Năm Ngọ nói về tục thờ Bạch mã thái giám

GNO - Ở các ngôi đình thần Nam bộ nói chung đều có tích hợp miếu thờ Bạch Mã Thái giám. Ngôi miếu này thường là xây khá nhỏ được đặt một phía góc trước của sân đình, bên trong có khắc vẽ bốn chữ Hán - 白 馬 太 監 - hoặc đắp nổi hình con ngựa trắng. Vậy vị thần này là ai? Trong bài viết ngắn này, chúng tôi có vài lời sau.

Thông tin hàng ngày