Chùa Thanh Lương (H.Xuân Lộc) tổ chức Đại lễ Vu lan - Báo hiếu Phật lịch 2567

Các em Gia đình Phật tử dâng hoa cúng dường
Các em Gia đình Phật tử dâng hoa cúng dường
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 25-8 (10-7-Quý Mão), chư Ni và Phật tử chùa Thanh Lương (tổ 9, ấp Phượng Vỹ, xã Suối Cao, H.Xuân Lộc, Đồng Nai) tổ chức trang nghiêm Đại lễ Vu lan - Báo hiếu.
Chư tôn đức niêm hương Tam bảo, trì tụng kinh Vu lan

Chư tôn đức niêm hương Tam bảo, trì tụng kinh Vu lan

Chứng minh, tham dự lễ có Thượng tọa Thích Huệ Khai, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai; Hòa thượng Thích Tâm Minh, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Chứng minh ban Trị sự GHPGVN H.Xuân Lộc; cùng chư tôn đức Ban Trị sự, Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Thượng tọa Thích Huệ Quang, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Xuân Lộc, chư tôn đức Tăng Ni Ban Trị sự H.Xuân Lộc, Phân ban Ni giới H.Xuân Lộc, Tăng Ni trụ trì các tự viện, Phật tử tham dự.

Hòa thượng Thích Tâm Minh ban đạo từ

Hòa thượng Thích Tâm Minh ban đạo từ

Mùa Vu lan - Báo hiếu Phật lịch 2567 cũng là dịp thể hiện tinh thần tứ trọng ân cao quý theo truyền thống. Thời gian này cũng là lễ Tự tứ của chư Tăng, Ni sau ba tháng cấm túc An cư kiết hạ, có thêm một tuổi đạo.

Để khánh tuế chư tôn đức Tăng Ni, bày tỏ lòng tri ân báo ân của người con Phật, Sư cô Thích nữ Nhuận Tịnh, trụ trì chùa Thanh Lương, cùng Phật tử tổ chức trì tụng kinh Vu lan, thiết lễ Vu lan trang nghiêm; Phật tử đã thành kính tác bạch dâng cúng pháp y đến chư tôn đức.

Phật tử cài hoa hồng Vu lan lên chư tôn đức

Phật tử cài hoa hồng Vu lan lên chư tôn đức

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Tâm Minh, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Chứng minh ban Trị sự GHPGVN H.Xuân Lộc ban đạo từ, tán thán công đức của sư cô trụ trì đã hướng dẫn Phật tử thiết lễ Vu lan, cúng dường pháp y, hồi hướng phước báu cho ba mẹ hiện đời và bảy đời cha mẹ quá vãng.

Hòa thượng chúc nguyện cho sư cô hoàn thành Phật sự trùng tu xây dựng ngôi Tam bảo để Phật tử, bà con địa phương có nơi nương tựa tâm linh.

Sư cô Thích nữ Nhuận Tịnh, trụ trì chùa Thanh Lương tác bạch cúng dường

Sư cô Thích nữ Nhuận Tịnh, trụ trì chùa Thanh Lương tác bạch cúng dường

Dịp này, Sư cô Thích nữ Nhuận Tịnh thiết lễ cầu siêu cửu huyền thất tổ, cầu nguyện âm siêu dương thới, nhà nhà an cư lạc nghiệp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.

Thông tin hàng ngày