Chùa Thiên Tôn đón nhận Huân chương Lao động hạng ba

GNO - Sáng nay, 6-7, tại chùa Thiên Tôn (Q.5, TP.HCM) - di tích lịch sử TP.HCM đã diễn ra lễ đón mừng Huân chương Lao động hạng ba do Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao tặng.

Huân chương trao cho tập thể chư Tăng, Phật tử chùa Thiên Tôn và cá nhân trụ trì - HT.Thích Chơn Không vì “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác xã hội từ thiện từ năm 2013 đến năm 2017, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

thienton.2a.jpg


HT.Thích Thiện Đức tặng hoa chúc mừng

HT.Thích Tịnh Hạnh, Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Thiện Đức, Phó BTS kiêm Trưởng ban Kiểm soát BTS GHPGVN TP cùng chư tôn đức Ban Thường trực BTS, ban ngành trực thuộc tham dự.

Phía chính quyền có sự hiện diện của bà Ngô Thị Hoàng Cát, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP; ông Lê Hoàng Vân, Phó ban Tôn giáo TP; ông Lê Tấn Tài, Chủ tịch UBMTTQVN Q.5, cùng đại diện chính quyền các cấp sở tại.

Tại buổi lễ, ông Lê Hoàng Vân chúc mừng đến HT.Chơn Không và chư Tăng, Phật tử của chùa Thiên Tôn.

“Trong những năm qua, HT.Thích Chơn Không luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ điều hành hoạt động của Ban Hướng dẫn Phật tử của GHPGVN thành phố và hướng dẫn Tăng chúng, Phật tử chùa Thiên Tôn tham gia công tác Phật sự, tham gia phong trào thi đua yêu nước, sống tốt theo phương châm: Đạo pháp - Dân tộc- Chủ nghĩa xã hội”, ông Vân nói.

Dịp này, ông cũng nhắc lại những dấu ấn lịch sử, đóng góp của cố HT.Thích Minh Đức - viện trưởng Viện Hoằng đạo Giáo hội Phật giáo Cổ truyền Việt Nam, khai sơn chùa Thiên Tôn.

Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chùa Thiên Tôn là cơ sở cách mạng. Trong những năm 1955, 1960, có ông Nguyễn Văn Linh, ông Huỳnh Tấn Phát, HT.Thích Minh Nguyệt, HT.Thích Thiện Hào và các vị cán bộ cách mạng đặc khu ủy Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định thường tới lui hội họp, triển khai các nghị quyết chủ trương của T.Ư Đảng. Các cán bộ đến làm việc đã được HT.Thích Minh Đức tổ chức bảo vệ cẩn mật an toàn.

thienton.2b.jpg


Lẵng hoa chúc mừng của Ban Tôn giáo TP

thienton.1.jpg
Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng ba của chùa Thiên Tôn

Thay mặt BTS Phật giáo TP, HT.Thích Thiện Đức ghi nhận và cảm ơn HT.Thích Chơn Không đã kế thừa, tiếp nối truyền thống của Hòa thượng khai sơn chùa Thiên Tôn, chung tay cùng chính quyền địa phương và Phật giáo TP.HCM làm tốt công tác tốt đời, đẹp đạo. Hòa thượng cũng gửi gắm mong muốn, Tăng chúng, Phật tử chùa Thiên Tôn cố gắng thực hiện lời Phật dạy, đem lại nhiều lợi ích hơn nữa và niềm an vui, lợi lạc quần sanh.

Tin, ảnh: Hạnh Ý

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày