Chùa Thiên Tôn khai giảng chương trình tu học 2018

GNO - Sáng qua, 11-3, chùa Thiên Tôn (117/3/3 An Bình, P.6, Q.5, TP.HCM) làm lễ tổng kết công tác Phật sự năm 2017 và khai giảng các mô hình tu học tín ngưỡng năm 2018 dành cho Phật tử. 

minhly.2.JPG


Chư tôn đức chứng minh và quý quan khách, Phật tử tham dự

HT.Thích Như Tín, Thành viên HĐCM; HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Chơn Không, trụ trì chùa Thiên Tôn cùng chư tôn đức Tăng trụ trì các tự viện trên địa bàn quận 5 và 300 Phật tử tham dự lễ.

Buổi lễ còn có sự tham dự của ông Nguyễn Trọng Phúc, Phó Chủ tịch UBMTTQ VN Q.5 cùng đại diện chính phương, các cấp sở tại.

Theo báo cáo, năm 2017, chùa Thiên Tôn đã tổ chức được 26 kỳ tu học Bát quan trai; 43 buổi học về lớp giáo lý; đạo tràng niệm Phật sinh hoạt được 27 kỳ; Ban trợ niệm có 223 thành viên, chia thành 11 chúng; CLB Thiếu nhi Phật tử sinh hoạt được 43 kỳ, mỗi kỳ 60 cháu tham dự…

Cũng năm qua, chùa đã mua được căn nhà số 121A, An Bình, P.6, Q.5, trị giá 11,5 tỷ, để mở đường khi xây chùa; công tác từ thiện xã hội đạt 357 triệu đồng.

Với những thành tựu trên, tập thể chư Tăng, Phật tử chùa Thiên Tôn đón nhận bằng khen của các cấp Giáo hội, Trung ương Hội chữ thập đỏ, UBND TP, UBMTTQVN TP và chính quyền địa phương.

Năm 2018, chùa đẩy mạnh thực hiện thủ tục xin xây mới toàn bộ ngôi chùa trên quy mô dự kiến gồm 3 tầng hầm, 9 tầng lầu, 5 tầng lửng; thúc đẩy Phật hóa gia đình; phát huy sinh hoạt CLB Thanh thiếu nhi Phật tử và tiếp tục các công tác Phật sự, chương trình từ thiện xã hội đã được thực hiện ổn định theo chủ trương của Giáo hội, chính quyền, Mặt trận, Hội chữ thập đỏ các cấp.

minhly.3.JPG
Tặng quà các em CLB Thanh thiếu nhi Phật tử

minhly.4.JPG
Và trao bằng công đức đến quý Phật tử có nhiều đóng góp Phật sự với chùa Thiên Tôn năm 2017

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao bằng công đức, tuyên dương quý Phật tử nỗ lực, chuyên tâm tu học và có nhiều đóng góp cho công tác Phật sự trong năm của chùa Thiên Tôn.

Ông Đặng Kiến Quốc, Chủ tịch UBND P.6 sở tại và HT.Thích Như Tín đã có phát biểu, ghi nhận, tán dương những đóng góp tích cực của chùa Thiên Tôn.

Hạnh Ý - Minh Lý

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày