Chùa Tường Nguyên khánh thành 3 cây cầu bê-tông nông thôn tại TP.Cần Thơ

Cắt băng khánh thành cầu Tường Nguyên 553 tại TP.Cần Thơ
Cắt băng khánh thành cầu Tường Nguyên 553 tại TP.Cần Thơ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 14-10, chùa Tường Nguyên (TP.HCM) tổ chức khánh thành 3 cây cầu Tường Nguyên và bàn giao 1 căn nhà tình thương Sen búp xin tặng người, tại TP.Cần Thơ.
Khánh thành cầu Tường Nguyên 552

Khánh thành cầu Tường Nguyên 552

Theo đó, Đại đức Thích Minh Phú, Phó Thường trực Ban Từ thiện xã hội GHPGVN TP.HCM, trụ trì chùa Tường Nguyên đã bàn giao 3 cầu Tường Nguyên 552 - 553 - 554, tại TP.Cần Thơ.

Công trình cầu bê-tông lần lượt có kích thước: chiều ngang 3,3m, chiều dài 24m, trọng tải 5 tấn, xây dựng 470 triệu đồng; chiều ngang 3,3m, dài 26m, trọng tải 5 tấn, kinh phí xây dựng 520 triệu đồng và cầu Tường Nguyên 554 trị giá 360 triệu đồng, tại xã Nhu Gia.

Nhân dịp bàn giao cầu bê-tông, chùa Tường Nguyên cũng tặng 200 phần quà cho người nghèo tại địa phương.

Chùa bàn giao nhà tình thương Sen búp xin tặng người cho gia đình khó khăn - Ảnh: T.N

Chùa bàn giao nhà tình thương Sen búp xin tặng người cho gia đình khó khăn - Ảnh: T.N

Ngoài ra, chùa bàn giao nhà tình thương Sen búp xin tặng người cho gia đình khó khăn về nhà ở, tại xã Ngọc Tố, TP.Cần Thơ, căn nhà trị giá 60 triệu đồng.

Chương trình thiện nguyện có tổng trị giá 1 tỷ 514 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tiểu ban Nội dung họp chuẩn bị nội dung cho Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh

Lâm Đồng: Tiểu ban Nội dung họp chuẩn bị văn kiện Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ I

GNO - Sáng 4-9, tại Văn phòng Ban Trị sự - chùa Linh Sơn (phường Xuân Hương - Đà Lạt), Tiểu ban Nội dung thuộc Ban Tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức phiên họp lần thứ 3, nhằm rà soát, kiểm tra tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được phân công.
Ảnh: Shutterstock

Tu tập theo hạnh của đất, nước, gió và lửa

GNO - Tâm không trở nên thuần thục sau một lần ngồi thiền, cũng như lối mòn giữa rừng không thể hình thành chỉ bởi một dấu chân. Ngài Ajahn Chah cho rằng tu tập là kiên nhẫn thực hành, hết lần này đến lần khác, cho đến khi những gai góc trong lòng dần được dọn sạch.

Thông tin hàng ngày