Chùa Văn Môn tổ chức lễ Phật đản đầu tháng 4 nhuận

GNO - Sáng 24-5 (2-4 nhuận - Canh Tý), chùa Văn Môn (thôn Cộng Đồng, xã Vũ Vân, Vũ Thư) long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2564 - DL.2020.

img_2405_1.jpg


Lễ rước Phật đản tại chùa Văn Môn

Trước khi diễn ra nghi thức hành chính, chư tôn đức, Phật tử và nhân dân địa phương đã làm lễ rước tôn tượng Đức Phật đản sinh xung quanh bệnh viện và thôn Cộng Đồng, thôn Thái Sa (xã Vũ Vân), giúp mọi người biết đến ngày Phật đản - ngày lễ trọng đại nhất của Phật giáo. Đây là nghi lễ được tổ chức thường niên mỗi dịp Phật đản về với Phật tử địa phương.

Tại buổi lễ, đại chúng đã được nghe thông điệp của Đức Pháp chủ HĐCM gửi Tăng Ni, cư sĩ, Phật tử Việt Nam ở trong và ngoài nước nhân dịp Phật đản.

Dịp này, đại diện lãnh đạo địa phương và Bệnh viện da liễu Thái Bình, các đạo tràng Phật tử đã tặng hoa chúc mừng nhà chùa nhân Đại lễ Phật đản.

Kết thúc buổi lễ, chư tôn đức, quý vị đại biểu đã dâng hương và cử hành nghi thức tắm Phật trong tinh thần trang nghiêm, thành kính, hòa hợp trong ngày Đản sinh của Đức Bản sư Thích Ca.

img_2405_9.jpg


Thanh niên Phật tử chùa Văn Môn dâng hoa cúng dàng

img_2405_13.JPG
Đại diện bệnh viện Da liễu Thái Bình tặng hoa chúc mừng

Chiều cùng ngày, chư Tăng đã làm lễ truyền thụ Tam quy, Ngũ giới cho gần 100 thiện nam, tín nữ địa phương.

Trước đó, vào tối ngày 23-5, chương trình văn nghệ mừng Phật đản đã diễn ra với nhiều tiết mục do các Phật tử chùa Văn Môn, Bệnh viện Da liễu Thái Bình và các em thanh thiếu niên Phật tử chùa biểu diễn.

img_2405_10.jpg
Đại biểu, Phật tử lắng nghe Thông điệp Phật đản

img_2405_16.JPG
Chư tôn đức, các đại biểu, Phật tử và nhân dân cử hành lễ mộc dục

Tin, ảnh: Nhuận Nguyện

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đại lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN cầu nguyện trước long vị Tổ quốc tôn thiết tại đàn tràng, trước đền thờ ở Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, trước đây là Nghĩa trang Đô Thành - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm cầu nguyện tại Nghĩa trang Đô Thành cũ

GNO - Chiều nay, 8-11, trước Lễ khai kinh trong Lễ tưởng niệm, kỳ siêu anh linh các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã an táng tại Nghĩa trang Đô Thành (nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, P.Hòa Hưng, TP.HCM), Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN đã quang lâm thắp hương cầu nguyện.
Bồ-tát Quán Thế Âm, còn được gọi là Bồ-tát Quán Tự Tại (Avalokitesvara Bodhisattva) chỉ xuất hiện và xuất hiện khá nhiều trong các kinh điển Đại thừa

Nghĩ về Đức Quán Thế Âm

GNO - Danh xưng Phật Quan Âm, Phật Bà Quan Âm có lẽ chỉ thịnh hành trong giới bình dân Việt Nam. Có thể danh xưng này có nguồn gốc từ hai cuốn truyện thơ lục bát khuyết danh tác giả, và hẳn cũng có liên quan đến tín ngưỡng Thờ Mẫu hay Đạo Mẫu hay Bà Chúa Thượng Ngàn, Thiên Y-a-na...

Thông tin hàng ngày