Chùa Vạn Phước

Lễ đặt đá đại trùng tu CHÙA VẠN PHƯỚC

Xã Châu Pha,huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

                                                          Bài, ảnh Minh Tâm

Sáng ngày 28 – 11, gần 3000 người đã về tham dự lễ động thổ xây dựng mới chùa Vạn Phước do Đại đức trụ trì Thích Chúc Minh tổ chức trọng thể, trang nghiêm dưới sự chứng minh của chư tôn đức giáo phẩm: HT.Thích Toàn Châu, giáo thọ Trường Cao cấp Phật học tỉnh Đồng Nai và Tổ đình Quán Thế Âm, Phú Nhuận, TP.HCM; tt.Thích Thiện Trang, Ủy viên Ban Hoằng pháp T.Ư GHPGVN; TT.Thích Định Minh, Phó ban TTXH tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu,…

IMG_0049.jpg

Cùng về tham dự có đông đảo chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện, chư Tăng pháp lữ đồng môn, Phật tử đại diện 6 liên chúng Tổ đình Quán Thế Âm; quý Phật tử Đồng Tháp, Lâm Đồng, Đà Lạt; bà con tiểu thương chợ Kim Biên, chợ An Đông; một số Phật tử thuộc tỉnh Lai Châu và thủ đô Hà Nội, …

IMG_0056.jpg

Về phía chính quyền có quý ông Nguyễn Văn Ngon, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Trần Đình Từ, Trưởng phòng PA 88 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; ông Quân, đại diện Công An H.Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu; ông Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Đảng ủy xã Châu Pha và đông đảo đại diện cơ quan, ban ngành tại địa phương.

IMG_0057.jpg

Mở đầu buổi lễ, ĐĐ.Thích Chúc Minh đã đọc lời khai mạc, qua đó ĐĐ trình bày hiện trạng xuống cấp trầm trọng của ngôi chùa Vạn Phước và nhu cầu cấp thiết nhanh chóng xây dựng mới, bởi ngôi chùa này được hình thành đã gần 40 năm qua, tọa lạc ở một nơi hẻo lánhcủa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và từ lâu thiếu thốn bàn tay chăm sóc. Đây là một công trình mong đợi của Tăng Ni, Phật tử địa phương, vì đây là ngôi chùa duy nhất của xã Châu Pha, là nơi để Phật tử tại chỗ đến tu tập, lễ bái, sinh hoạt tín ngưỡng đạo Phật đúng Chánh phápđồng thời cũng là nơi để bà con gặp gỡ, chia sẻ, an ủi cho nhau những nhọc nhằn nơi vùng đất mới.

IMG_0059.jpg

Tại buổi lễ, HT.Thích Toàn Châu đã sách tấn động viên Đại đức trụ trì và hy vọng công trình xây dựng sớm thành tựu viên mãn.

IMG_0067.jpg

Cuối chương trình là phần niêm hương bạch Phật, nghi thức sái tịnh, đặt viên đá đầu tiên của lễ động thổ trong tiếng niệm chú Đại bi của chúng. Buổi lễ do cư sĩ Tánh Thuần, Ủy viên Nghi lễ Phân ban Cư sĩ Phật tử TP.HCM điều khiển chương trình đã diễn ra vô cùng tốt đẹp và trang nghiêm. Trước đó, đêm 27-11 để chào mừng buổi lễ đặt đá, chùa Vạn Phước có tổ chức đêm văn nghệ tân cổ nhạc do nhạc sĩ Đặng Công Ninh làm trưởng đoàn với gần 5000 người tham dự. Nhiều ca sĩ tên tuổi của TP.HCM đã về phối hợp biểu diễn với CLB Dưỡng sinh xã Châu Pha và các em Trường THCS tại địa phương.

IMG_0026.jpg

Được biết, ĐĐ. Thích Chúc Minh (tự Giác Thông) là đệ tử cố HT.Thích Thông Bửu, viện chủ Tổ đình Quán Thế Âm (TP.HCM), trú xứ cuối cùng của Bồ tát Thích Quảng Đức. Cách đây gần một năm, được sự chấp thuận của Ban Tôn giáo sở tại, BTS THPG tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đồng thời theo sự thỉnh cầu của đại đa số Phật tử địa phương, ĐĐ. Thích Chúc Minh về trụ trì ngôi chùa Vạn Phước và chẳng bao lâu sau đó, thầy đã làm hồi sinh một ngôi tự viện gần như đã bị lãng quên qua những nghi lễ Phật giáo và những công tác Phật sự đúng theo tinh thần Hiến chương của GHPGVN.

Mọi sự hỗ trợ xây dựng chùa Vạn Phước để ngôi Tam bảo sớm hoàn thành viên mãn, chư Tôn đức Tăng Ni và Phật tử mạnh thường quân liên hệ: ĐĐ. Thích Chúc Minh,trụ trì chùa Vạn Phước, xã Châu Pha, H.Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, DĐ:0939245678

Hoặc chuyển vào tài khoản: 0101047498 Ngân Hàng Đông Á

Hoặc Ban TTXH Báo Giác Ngộ. ĐC: 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày