Chùa Vẽ (Hải Phòng) tiếp tục mở khóa tu cho bạn trẻ

GNO - Tiếp nối sự thành công của khóa tu mùa hè “Bồ Đề Tâm” lần thứ IX năm 2019 dành cho các bạn trẻ trong độ tuổi từ 13 đến 25 tuổi, chùa Vẽ (Hoa Linh cổ tự) - phường Đông Hải I, quận Hải An, TP.Hải Phòng tiếp tục đón 350 em thiện sinh trong độ tuổi từ 6 đến 12 tuổi về chùa tu học trong 3 ngày (từ 21 đến 23-6).

DSC_4975-Copy.jpg


Em tới chùa tu học Phật

Trong thời gian trên, các em được quý thầy hướng dẫn về các uy nghi khi tới chùa: cách xưng hô trong chùa, cách đi, đứng nằm ngồi tại những nơi tôn nghiêm, cách lễ Phật, lạy Phật, tụng kinh, ngồi thiền, kinh hành, niệm Phật, nghe thuyết giảng về cuộc đời Đức Phật, về đạo làm con, đạo Hiếu, xem phim hoạt hình về Đức Phật, trả lời các câu hỏi liên quan tới Phật pháp…

Ngoài ra, các thiện sinh còn được các thầy cô giáo đang trực tiếp giảng dạy tại Nhà Văn hóa thiếu nhi thành phố cho chơi các trò chơi dân gian mang tính nhân văn, sinh hoạt tập thể, rèn luyện kỹ năng sống, được giao lưu với những nhân vật mà các em yêu thích…

Theo NS.Thích Tâm Chính, trụ trì chùa Vẽ, trong xã hội hiện nay có rất nhiều cám dỗ đối với giới trẻ, đặc biệt là các tệ nạn xã hội, bạo lực học đường ngày càng gia tăng, đạo đức của giới trẻ ngày càng xuống cấp… Chính vì vậy, mỗi kỳ nghỉ hè tới, các bậc phụ huynh lại canh cánh trong lòng, lo lắng cho con em mình, mong muốn tìm một sân chơi lành mạnh, bổ ích và ý nghĩa vào dịp nghỉ hè cho con.

"Các bậc phụ huynh đã quyết định đưa con em mình tới chùa tu học, để được rèn luyện tính tự lập, hoàn thiện nhân cách, được quý sư thầy, quý sư cô giảng dạy về đạo Hiếu, chữ Hiếu trong đạo Phật. Từ đó, các em biết yêu thương ông bà cha mẹ, bạn bè, thầy cô, biết yêu thương, giúp đỡ những người xung quanh, những người kém may mắn hơn mình, tăng trưởng lòng từ bi...", Ni sư chia sẻ.

DSC_5119-Copy.jpg

DSC_5248-Copy.jpg
Nhiều sinh hoạt mới mẽ khóa tu chùa Vẽ thu hút các bạn nhỏ tới chùa trong những ngày hè

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.

Thông tin hàng ngày